• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trượt khỏi VCK U23 Châu Á 2020, HLV trưởng U23 Malaysia nói đội nhà ở thế bị động

Thể thao 28/03/2019 11:24

(Tổ Quốc) - Vị thuyền trưởng của U23 Malaysia Ong Kim Swee đã cho rằng đội nhà bị rơi vào thế bị động tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Trước thềm giải đấu U23 Châu Á 2020, đội tuyển Malaysia đã nhận được sự đầu tư lớn từ phía LĐBĐ Malaysia (FAM) cùng sự hỗ trợ tuyệt đối cho công tác chuẩn bị với thời gian kéo dài lên đến vài tháng. Bên cạnh đó, so với hai kỳ phùng địch thủ cùng khu vực là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, U23 Malaysia rơi vào bảng J, một bảng đấu khá dễ thở với sự góp mặt của U23 Trung Quốc, U23 Philppines và U23 Lào.

Ngoài hai đội bóng được xem là "lót đường" là U23 Philippines và U23 Lào, đối thủ cạnh tranh duy nhất cho ngôi vị đầu bảng J với thầy trò HLV Ong Kim Swee là U23 Trung Quốc. Do vậy, U23 Maylaysia được kỳ vọng là sẽ giành suất đi tiếp vào vòng trong.

Trượt khỏi VCK U23 Châu Á 2020, HLV trưởng U23 Malaysia nói đội nhà ở thế bị động - Ảnh 1.

HLV Ong Kim Swee đã cho rằng đội nhà bị rơi vào thế bị động tại vòng loại U23 Châu Á 2020 (Ảnh: Thestar)

Sau hai trận đấu đầu tiên gặp U23 Philippines và U23 Lào, các học trò của HLV Ong Kim Swee đã có được khởi đầu khá tốt khi liên tục giành chiến thắng lần lượt với tỷ số 3-0 và 1-0, giành được 6 điểm với hiệu số 4. Tuy có cùng số điểm với đối thủ ở lượt trận cuối cùng là U23 Trung Quốc, nhưng U23 Malaysia vẫn xếp dưới vì thua hiệu số. Điều này buộc U23 Malaysia phải có được chiến thắng ở trận đấu cuối cùng để có thể đi tiếp.

Bước vào trận đấu với U23 Trung Quốc, U23 Malaysia đã tạo được một thế trận khá tốt khi chiếm quyền kiểm soát bóng tốt hơn, chiếm lĩnh thế trận vượt trội và chơi dồn ép đối thủ. Thế trận nhỉnh hơn giúp quân đoàn của HLV Ong Kim Swee liên tục vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, một sai lầm tai hại ở hàng thủ vào phút 85 đã khiến U23 Malaysia khi đối thủ san bằng tỷ số 2-2.

Với kết quả hòa 2-2, Trung Quốc chính thức giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng J, trong khi đó U23 Malaysia phải dựa vào vận may, hy vọng vào vị trí 1 trong 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Thế nhưng, may mắn đã rời bỏ U23 Malaysia khi cả 4 vị trí trên đều đã có chủ gồm U23 Australia, U23 Iran, U23 Syria và U23 Saudi Arabia. Cả 4 đội bóng này đều có 4 điểm bằng U23 Malaysia nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. U23 Malaysia chỉ đứng thứ 7 trong tổng số 11 đội nhì bảng và chính thức rời giải.

Chia sẻ sau thông tin này, HLV Ong Kim Swee cho hay, trận hòa trước U23 Trung Quốc đã để lại nhiều tiếc nuối cho U23 Malaysia. Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng của U23 Malaysia cũng cho rằng đội bóng của ông chịu thiệt khá nhiều với cách sắp lịch thi đấu của AFC.

"Việc không thể giành được chiến thắng trước U23 Trung Quốc thì chúng tôi chỉ có thể tự trách bản thân. Tuy nhiên, chúng tôi phải đá sớm hơn nhiều đối thủ cạnh tranh khác. Điều này giúp họ có thể biết được kết quả và lên kế hoạch. Nếu các bạn muốn công bằng thì các bạn phải giải quyết vấn đề này, phải công bằng với tất cả các đội khi thi đấu lượt trận cuối cùng của bảng đấu"- HLV Ong Kim Swee bức xúc.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ