• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bà Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng rao giảng những điều khiến người nghe "giật mình"

Tin tổng hợp 21/03/2019 13:51

(Tổ Quốc) - Bà Phạm Thị Yến (chùa Ba Vàng) nói nữ sinh giao gà ở Điện Biên mang ác nghiệp trong tiền kiếp rồi bị quả báo. Với người đồng tính, bà cũng nói họ bị quả báo từ kiếp trước.

Rao giảng những gì?

Đoạn clip nói về vụ nữ sinh giao gà bị sát hại được đăng tải trên kênh Youtube có tên Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) đầu tháng 3/2019.

Trong clip, bà Yến (người thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm truyền bá của chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) và cũng là người ngồi giảng pháp cho hàng nghìn phật tử chùa này) nêu câu hỏi của một người tên Nguyễn Hiền quanh vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên.

Đáng nói, khi lý giải nguyên nhân nữ sinh giao gà bị sát hại, hãm hiếp thì bà Phạm Thị Yến nói: "... Cho nên nguyên nhân chính chưa phải là nguyên nhân đi ship hàng mà khiến bị hiếp như vậy. Mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp… Và duyên trong hiện tại bạn ấy lại sát sinh. Hai cái này cộng vào nhau khiến cho bạn ấy bị như vậy.

Ai làm gì cũng phải do quả báo của chính mình. Bạn ấy bị người khác xâm hại về thân thể, hãm hiếp, giết chết (...) Bạn ấy trong tiền kiếp phải có 2 loại tội, tội thứ nhất là sát mạng chúng sinh dã man, tội thứ 2 là về mặt thân thể trinh tiết của người khác bạn ấy xâm phạm. Cho nên bạn ấy mới bị quả báo như vậy", bà Phạm Thị Yến rao giảng trong đoạn video.

Khi biết về đoạn clip trên, mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên vô cùng bức xúc. Bà bày tỏ với Đất Việt rằng mình đã không cầm được nước mắt khi nghe bà Yến nói về cái chết của con gái mình.

"Con tôi đã mất rồi, tại sao lại lấy con tôi ra để nói những điều không hay như vậy? Mọi người thử đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình tôi, rồi nghe những lời như vậy xem? Chúng tôi chưa đủ bất hạnh hay sao?", nguồn trên dẫn lời mẹ nữ sinh giao gà.

Trong một clip bà Phạm Thị Yến rao giảng tại khóa tu ở chùa Ba Vàng cho hàng nghìn bạn trẻ, trả lời về chủ đề đồng tính, bà này cho rằng: "Những người đồng tính là những người không có tội lỗi gì với thế gian này, không có tội lỗi gì với cha mẹ, không có tội lỗi gì với người đời. Mà các bạn ấy chỉ bị quả báo của các bạn ấy do kiếp trước thôi".

"... Nếu các bạn đồng tính muốn chuyển hóa nghiệp thì các bạn hãy giao tiếp với bạn nam (...)

Các bạn nữ bị đồng tính, các bạn ngồi yên một chỗ ngắm các bạn nam. "Cái này đẹp thế", "Hotboy thế". Và tâm các bạn sẽ được thay đổi... Thực sự thay đổi, không khó nếu chúng ta biết vận dụng Phật pháp, rồi bạn sẽ yêu một bạn nam vào một thời điểm sớm nhất", một đoạn chia sẻ của bà Yến với các bạn trẻ trong khóa tu.

Trên kênh Youtube cá nhân, bà Phạm Thị Yến không chỉ rao giảng về các cách giải nghiệp (như giải nghiệp tự kỷ, giải nghiệp bị down và bại não, con cái cờ bạc, nghiện ngập, thất thoát tài sản...), mà còn nói nhiều câu chuyện như "Quỷ ăn bánh - uống sữa - nhắn tin"; "Năng lực của ma quỷ"...

"... Vong linh nhắn tin đối thoại với cụ Nhạn xin sữa để uống, nhưng lại nhắn tin là "để ở dưới bàn thôi". Vì là ở trên cao kia không dám ngồi với các cụ. Cụ Nhạn mới thấy để dưới bàn trẻ con uống mất sữa nên cụ đối thoại lại bằng lời: "Để dưới bàn trẻ con nó uống mất, mang vào trong buồng có được không", thì vong linh đồng ý", đây là một đoạn chia sẻ của bà Yến trong một video.

Thậm chí bà Yến còn rao giảng về tình yêu đôi lứa, với một số nội dung như "bị người yêu bỏ nên làm gì?", "cách chọn bạn trai tốt", "làm gì để khi yêu không bị thất tình?"... Bà Yến còn có những video nói về đời sống vợ chồng, như "ông ăn chả bà có nên ăn nem?", "chồng ngoại tình và cách chuyển hóa", "giải thoát khổ khi chồng ngoại tình"...

Đáng nói, ở video về búp bê Kumanthong thu hút hơn 1 triệu lượt xem, bà Phạm Thị Yến có ghim đường dẫn hướng dẫn cách giải Kumanthong. Ở link mới này là trang web mang tên Phạm Thị Yến.

Theo hướng dẫn giải Kumanthong này thì cần 49 ngày để làm lễ và đáng nói là dòng chữ "tất cả số tiền đã phát nguyện cúng dường hằng ngày sẽ gửi về tài khoản của chùa Ba Vàng".

Cụ thể, bài viết có đoạn: "Mỗi ngày lễ cúng đều đặt tiền tuỳ tâm, để cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cầu siêu cho vong linh nhi. 

Sau 21 ngày, gửi tất cả số tiền đã phát nguyện cúng dường hằng ngày, theo số tài khoản của chùa Ba Vàng, để thỉnh sư thầy chứng minh và cầu siêu cho vong linh nhi. Hết 49 ngày, gửi số tiền còn lại đã phát nguyện cúng dường, để hồi hướng cho vong linh nhi".

Đi kèm với đó là số tài khoản của chùa Ba Vàng, kèm hướng dẫn "khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại của Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt và của Cô Phạm Thị Yến".

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã nhiều lần ý kiến với trụ trì chùa về thuyết pháp của bà Yến

Sáng nay (21/3), thông tin với báo Trí Thức Trẻ, Đại đức Thích Đạo Hiển (Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh) cho biết, phía Ban Trị sự đã nhiều lần có ý kiến với chùa Ba Vàng liên quan đến thuyết pháp và phát ngôn của bà Phạm Thị Yến.

Song theo vị này, phía nhà chùa gần như không tiếp thu mà còn bao biện cho bà Yến, gây ảnh hưởng đến Phật giáo. Theo Đại đức Thích Đạo Hiển, năm ngoái bà Yến đã có những phát ngôn gây mất đoàn kết với các tín ngưỡng, đạo Mẫu, khiến Ban Trị sự phải vào cuộc để giải quyết cho ổn thỏa.

Được biết, bà Phạm Thị Yến năm nay 49 tuổi, quê quán tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Bà với chồng cũ có hai người con, hai người hiện đã ly hôn.

Bà Phạm Thị Yến không nắm giữ chức vụ nào cụ thể tại chùa Ba Vàng, nhưng được cho là người rất có sức ảnh hưởng tại chùa. Bà có mặt trong các buổi thuyết pháp và cả khóa tu của chùa Ba Vàng.

Theo Zing.vn, được sự đồng ý của trụ trì chùa Bà Vàng, bà Phạm Thị Yến thành lập và làm chủ nhiệm đạo tràng từ tâm vào năm 2009. Bà tiếp tục thành lập CLB Cúc Vàng vào năm 2016, tới 2019, CLB Cúc Vàng có tới 40 đạo tràng, hàng nghìn người tham gia.

(Tổng hợp)

Thanh Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ