• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bàn nóng vũ khí hóa học trước bão táp Nga – phương Tây

Thế giới 09/10/2018 13:36

Cuộc họp của OPCW diễn ra từ hôm nay dự kiến sẽ thấy sự căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây.

Nga được cho là đã triệu đại sứ Hà Lan tại nước này tới để bày tỏ phản đối sau khi Hà Lan nói rằng Moscow tìm cách đột nhập vào các máy tính của Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW.

Trong một bản tin được TASS và các cơ quan thông tấn khác của Nga trích dẫn ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ sẽ triệu tập đại sứ Renée Jones-Bos về "chiến dịch thông tin sai lệch mà The Hague thực hiện".

Động thái này là phản ứng chính thức đầu tiên của Nga sau khi các quan chức Anh, Mỹ và Hà Lan đưa ra các bằng chứng về hoạt động tình báo quân sự của Nga ở nước ngoài.

Bàn nóng vũ khí hóa học trước bão táp Nga – phương Tây - Ảnh 1.

Bốn công dân Nga bị Hà Lan trục xuất. (Nguồn: PA)

Nga sẽ quay trở lại phía Tây trong tuần này tại một cuộc họp kế hoạch dài của cơ quan giám sát vũ khí hóa học của thế giới, sau khi bị buộc tội cố gắng xâm nhập vào máy tính của OPCW.

Moscow cũng sẽ có động thái phản đối các nước phương tây trong tuần này tại một cuộc họp của OPCW đã được lên kế hoạch từ lâu, diễn ra 3 ngày  từ ngày 9/10. Moscow sẽ cáo buộc các nước phương tây đang cố phá vỡ mục tiêu của OPCW và biến tổ chức này thành một công cụ tuyên truyền.

Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố những tiết lộ chung của Hà Lan - Vương quốc Anh tuần trước đã diễn ra đúng lúc để thu hút sự chú ý của công chúng trước cuộc họp này.

Ngày 4/10, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld cho biết, nước này đã ngăn chặn âm mưu của các nhân viên tình báo quân đội Nga hồi tháng 4 nhằm xâm nhập mạng máy tính của OPCW, sau đó bắt giữ và trục xuất 4 đối tượng.

OPCW trước đó cũng đã xác nhận tuyên bố của Anh rằng chất độc thần kinh novichok, mà chỉ Nga có, đã được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal ở Salisbury. Nga có thể phản đối tuyên bố này tại cuộc họp.

Nước này dự kiến cũng sẽ không đồng ý việc ủng hộ kế hoạch mở rộng quy mô nhiệm vụ của OPCW để xác định thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Hiện tại, OPCW chỉ được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm thực tế, xác định liệu có hành động vi phạm công ước vũ khí hóa học ở đây hay không.

Một cuộc điều tra của OPCW về vụ việc tấn công hóa học ở Douma vẫn chưa được hoàn thành. Báo cáo tạm thời chưa đi đến kết luật và một bản báo cáo cập nhật của cuộc điều tra có thể được đưa ra tại cuộc họp lần này. Nga đã phủ nhận việc bất kỳ vũ khí hóa học nào được sử dụng tại Douma và cáo buộc tình báo Anh dàn dựng cuộc tấn công.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ