• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bầu cử Mỹ 2024: Màn tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ

Thế giới 28/06/2024 16:31

(Tổ Quốc) - Ngày 27/6 theo giờ Mỹ (sáng 28/6 giờ Việt Nam), đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden của đảng Dân chủ đã có màn tranh luận trực tiếp với cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa, mang đến cho cử tri cái nhìn cận cảnh hiếm hoi về hai ứng cử viên lớn tuổi nhất từng tranh cử tổng thống Mỹ.

Theo hãng CNN, buổi tranh luận được tiến hành từ rất sớm và chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong cuộc tranh luận là hiệu quả điều hành kinh tế, lạm phát và việc làm.

Bầu cử Mỹ 2024: Tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden tranh luận tại trường quay Atlanta của CNN vào ngày 27/6/2024. Ảnh: Will Lanzoni/CNN

Tại trụ sở Đài CNN, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (78 tuổi) và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden (81 tuổi) đã bước lên sân khấu, tận dụng cơ hội đầu tiên để cử tri đánh giá hai ứng cử viên lớn tuổi nhất từng tranh cử Tổng thống Mỹ.

Trong cuộc tranh luận, ông Trump đã chỉ trích Biden vì nói không mạch lạc.

Nhà Trắng cho biết đương kim tổng thống Biden đang bị cảm lạnh trong cuộc tranh luận tại trường quay Atlanta của CNN vào ngày 27/6/2024.

Hồi tháng 2/2024, Kevin O'Connor, bác sĩ của Tổng thống, từng nêu trong một bản ghi nhớ rằng ông Biden "thỉnh thoảng gặp phải các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, khiến ông phải hắng giọng thường xuyên hơn".

Các vấn đề kinh tế nóng bỏng

Tổng thống Joe Biden và đối thủ cũng chỉ trích nhau về cách xử lý các vấn đề kinh tế trong những phút đầu của cuộc tranh luận.

Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng đương kim Tổng thống Biden đã khiến nền kinh tế số một thế giới phải hứng chịu tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục, thị trường việc làm ảm đạm.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden nhấn mạnh chính quyền của ông đã đưa nền kinh tế Mỹ thoát khỏi "bóng ma" suy thoái vì những chính sách sai lầm của người tiền nhiệm, kéo tỷ lệ thất nghiệp từ mức rất cao là 15% xuống chỉ còn khoảng 4% như hiện nay.

Cả hai ứng cử viên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về vấn đề lạm phát.

Ông Biden cáo buộc ông Trump đã để lại một nền kinh tế "khủng khiếp" trước câu hỏi đầu tiên của người dẫn chương trình về vấn đề người tiêu dùng phải trả chi phí sinh hoạt quá cao trong thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, ông Trump trả lời rằng cách xử lý đại dịch Covid-19 của ông Biden là một "thảm họa" và nói rằng lạm phát "đang giết chết chúng ta".

Thử thách của ông Biden hôm 27/6 là làm sáng tỏ quan điểm chính quyền của ông đã đưa đất nước thoát khỏi hố sâu do đại dịch Covid-19.

Xung đột Ukraine

Ông Trump cho rằng ông Biden xử lý chậm chạp trước vấn đề xung đột ở Ukraine và kêu gọi châu Âu tăng chi tiêu để hỗ trợ Kiev.

Ông Trump một lần nữa khẳng định ông có thể "dàn xếp" xung đột Ukraine nếu tái đắc cử, thậm chí có thể xử lý mọi việc xong xuôi trước ngày 20/1 năm tới - thời điểm ông sẽ nhậm chức nếu đắc cử tổng thống. Tuy nhiên, ông không nói làm cách nào để đạt được điều đó.

Ông Trump cũng gợi ý ông Biden có thể gây áp lực lên các đồng minh châu Âu để chi nhiều hơn vào việc hỗ trợ Ukraine.

"Tôi có thể giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine với tư cách là tổng thống đắc cử trước khi tôi nhậm chức vào ngày 20-1-2025", ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cố né trả lời về việc chấp nhận kết quả bầu cử

Khi người dẫn chương trình Dana Bash hỏi ông Trump liệu ông có chấp nhận kết quả bầu cử vào tháng 11 tới hay không?

Dù được hỏi 3 lần nhưng ông Trump chưa bao giờ trực tiếp khẳng định sẽ chấp nhận kết quả bầu cử, bất kể ai thắng.

Nhiều lần ông Trump nói rằng ông sẽ chấp nhận kết quả "nếu đó là một cuộc bầu cử công bằng, hợp pháp và tốt đẹp" nhưng sẽ không đưa ra câu trả lời "có" hoặc "không" cho các câu hỏi.

Ông Biden khẳng định không có bằng chứng nào về bất kỳ gian lận phổ biến nào trong cuộc bầu cử năm 2020 và tòa án đã bác bỏ những thách thức do chiến dịch tranh cử của Trump đưa ra.

Cuộc tranh luận diễn ra không có khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay và thành viên chiến dịch tranh cử của hai bên không được tiếp xúc với ứng viên trong lúc tranh luận. Những người điều hành bao gồm Jake Tapper và Dana Bash có quyền "sử dụng mọi công cụ có sẵn để bảo đảm cuộc tranh luận diễn ra văn minh và đúng giờ".

Cuộc tranh luận đã cho thấy việc hai ứng cử viên có những tầm nhìn khác nhau rõ rệt về hầu hết mọi vấn đề cốt lõi như kinh tế và chính sách đối ngoại.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất do hãng CNN tiến hành ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận, hầu hết khán giả theo dõi đánh giá cựu Tổng thống Trump đã có màn thể hiện tốt hơn so với Tổng thống Biden, với tỷ lệ lần lượt là 67% và 33%.

Dự kiến, cuộc tranh luận thứ hai và cũng là cuộc tranh luận cuối cùng trong chiến dịch tranh cử năm nay diễn ra vào tháng 9./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ