• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các mấu chốt trong cách tiếp cận mới của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Thế giới 10/05/2022 19:33

(Tổ Quốc) - Ông Yoon Suk Yeol đã chính thức trở thành Tổng thống Hàn Quốc sau khi tuyên thệ nhậm chức vào sáng ngày 10/5.

Theo đuổi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Trong diễn văn nhậm chức, ông Yoon Suk Yeol đã nhấn mạnh quyết tâm theo đuổi giải pháp ngoại giao đối thoại với Triều Tiên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân, đồng thời tăng cường hỗ trợ cải thiện kinh tế cho Bình Nhưỡng nếu nước này lựa chọn tiến tới phi hạt nhân hóa.

Các mấu chốt trong cách tiếp cận mới của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol - Ảnh 1.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Yoon đã hứa hẹn sẽ thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Triều Tiên.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng dường như đang chuẩn bị kế hoạch thử hạt nhân sau gần 5 năm.

"Các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên gây ra các thách thức không chỉ đối với an ninh của Hàn Quốc mà cả Đông Bắc Á. Tuy nhiên, cánh cửa đối thoại sẽ vẫn rộng mở để chúng ta có thể giải quyết hòa bình các vấn đề này", ông Yoon cho biết.

"Nếu Triều Tiên thực sự bắt tay vào quá trình hoàn tất phi hạt nhân hóa thì chúng tôi sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để đưa ra kế hoạch củng cố kinh tế của Triều Tiên và cải thiện cuộc sống cho người dân nước này", ông Yoon nói.

Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã thử một loạt tên lửa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng cảnh báo vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ không bị giới hạn trong sứ mệnh ngăn chặn chiến tranh mà sẽ sử dụng bất kỳ khi nào lợi ích quốc gia bị đe dọa. Giới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng dường như đang muốn phô trương sức mạnh vũ khí, tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí và yêu cầu Mỹ nới lỏng các trừng phạt đối với nước này.

Trong cuộc họp báo vào sáng ngày 10/5, Tổng tư lệnh quân đội Hàn Quốc Won In-Choul cho biết Triều Tiên có thể đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân. Tổng thống đắc cử Yoon khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì sự sẵn sàng nhất định, và nhấn mạnh "tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang thực sự rất nghiêm trọng".

Một số vấn đề khác

Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Yoon cũng nhấn mạnh đến nỗ lực giải quyết các vấn đề kinh tế mà Hàn Quốc đang đối mặt hiện tại. Thị trường việc làm suy thoái và khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng đang tạo ra cuộc khủng hoảng sâu rộng. Tổng thống Yoon đã nêu ra những thách thức mà Hàn Quốc và thế giới đang phải đối mặt bao gồm đại dịch Covid -19, khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu và biến đổi khí hậu. Tổng thống Yoon cũng nhắc đến các vấn đề như các cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng đang gia tăng trên khắp thế giới; tiếp đến là xung đột vũ trang và chiến tranh đang trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, ở trong nước, Hàn Quốc cũng đối mặt với tăng trưởng thấp kỷ lục và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Ông Yoon khẳng định sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm hàn gắn các chia rẽ chính trị sâu sắc và tạo bình đẳng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc hiện đang đối mặt với một số thách thức từ căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc và mối quan hệ căng thẳng với Nhật Bản về lịch sử và tranh chấp thương mại. Hàn Quốc cũng đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng do ảnh hưởng từ xung đột Nga và Ukraine.

Ông Chung Jin-young, Giáo sư Đại học Kyung Hee cho rằng vào một thời điểm nào đó, Hàn Quốc có thể sẽ phải chấp nhận rằng họ không thể buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa hay có thể giảm được căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo ông Jin-young, Seoul phải tập trung vào tăng cường năng lực quốc phòng và liên minh với Mỹ để chắc chắn "Triều Tiên không bao giờ nghĩ đến bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào".

Ở bối cảnh hiện tại, trong cách tiếp cận với các vấn đề Covid-19, ông Yoon sẽ phải xây dựng lại cách ứng phó với đại dịch trong bối cảnh tiếp tục gia tăng số ca nhiễm biến thể Omicron gần đây. Khảo sát của Gallup Korea công bố tuần trước cho rằng tỷ lệ tín nhiệm đối với tân Tổng thống Yoon ở khoảng 41%.

Một số chuyên gia khác vẫn cho rằng ông Yoon chưa chỉ ra định hướng rõ ràng về chính sách đối ngoại và các định hướng trong nước vào thời điểm hiện tại. Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, tân Tổng thống Yoon được dự báo sẽ xoay quanh 2 vấn đề lớn là tình hình trên bán đảo Triều Tiên và hồi phục hồi kinh tế sau hai năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

"Các thách thức mà tân Tổng thống Yoon đang đối mặt có thể được xem là rất khó khăn vào thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ mới", ông Choi Jin - Giám đốc Viện Lãnh đạo Tổng thống có trụ sở tại Seoul cho biết./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ