• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chú trọng tới công tác đào tạo và nâng cao nghệ thuật đạo diễn

Văn hoá 11/10/2022 20:37

(Tổ Quốc) - Chiều 11/10, Lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Nghệ thuật đạo diễn sân khấu cho các đạo diễn trẻ năm 2022 khép lại sau 9 ngày. Lớp học do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức, quy tụ các đạo diễn, nhà phê bình như Tsuyoshi Sugiyama (Nhật Bản), Giang Mạnh Hà, Lê Quý Dương, Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Hoài Huệ... trực tiếp giảng dạy.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - khẳng định đây là cơ hội để các đạo diễn trẻ dung nạp kiến thức, kinh nghiệm phục vụ cho việc sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật.

Chú trọng tới công tác đào tạo và nâng cao nghệ thuật đạo diễn - Ảnh 1.

NSND Trịnh Thúy Mùi- Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu phát biểu tại Lễ bế giảng

"Các đạo diễn - giảng viên của lớp cùng với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam mang đến những bài học cần thiết cho lớp nghệ sĩ trẻ. Sự đồng hành, sánh vai của các lứa nghệ sĩ đem lại những thay đổi đáng để kỳ vọng cho sân khấu Việt Nam", NSND Trịnh Thúy Mùi nhận định.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khẳng định: "Trong quá trình phát triển của đất nước, các hoạt động nghệ thuật - sân khấu chắc chắn không dừng lại. Sân khấu Việt đang cố gắng hết mình để mang lại chuyển biến mới, gắn với sự phát triển của đất nước, con người".

Vừa dàn dựng vở Hedda Gabler từ kịch bản kinh điển của Henrik Ibsen tại Nhà hát Tuổi trẻ, đạo diễn Sugiyama là một trong những giảng viên gắn bó với lớp tập huấn suốt hơn 2 tuần học. Đạo diễn chia sẻ, anh xúc động với tình cảm và sự nhiệt huyết của học viên.

Chú trọng tới công tác đào tạo và nâng cao nghệ thuật đạo diễn - Ảnh 2.

Đạo diễn Sugiyama

"Cơ hội để các đạo diễn gặp gỡ, trao đổi với nhau không nhiều như chúng ta vẫn nghĩ. Đây là cơ hội để các đạo diễn học tập lẫn nhau. Điều quan trọng là chúng ta truyền tải được những ý tưởng thành hình trong đầu tới các diễn viên", đạo diễn Sugiyama cho biết.

Đạo diễn Sugiyama tin tưởng những đạo diễn trẻ tham gia lớp tập huấn lần này sẽ có mặt trong hàng ngũ đạo diễn nắm giữ tương lai của sân khấu Việt Nam. Họ nên được trao nhiều cơ hội hơn nữa.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên - một học viên của lớp - bày tỏ sự nuối tiếc bởi có những buổi học anh không thể tham gia trọn vẹn do bận công việc.

NSƯT Trịnh Mai Nguyễn cũng cho biết, đây là dịp để củng cố, hệ thống lại kiến thức và tránh những lỗi không đáng có khi dựng tác phẩm. "Ngoài lĩnh hội kiến thức, sự kết nối giữa các đạo diễn trẻ của các nhà hát là điều quan trọng. Lớp học này mang lại không khí như ở hội diễn nghệ thuật - nơi các nghệ sĩ được giao lưu, chia sẻ với nhau", NSƯT Trịnh Mai Nguyên khẳng định.

Chú trọng tới công tác đào tạo và nâng cao nghệ thuật đạo diễn - Ảnh 3.

Các giảng viên và học viên tham gia Lớp Tập huấn

NSƯT Trịnh Mai Nguyên cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, những lớp tập huấn như thế này dành cho các đạo diễn, diễn viên sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa, dài ngày hơn nữa để các nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên có cơ hội nâng cao, củng cố kiến thức.

Trong quá trình bồi dưỡng nghiệp vụ, chắc chắn mỗi học viên đều có những ý tưởng riêng để thực hiện tác phẩm nghệ thuật. Theo NSƯT Trịnh Mai Nguyên đó chính là những "hạt mầm" quý giá được gieo xuống.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đạo diễn sân khấu cho các đạo diễn trẻ kéo dài từ ngày 3/10 đến 10/10, với 18 học viên đăng ký. Sau lớp tập huấn này, lãnh đạo Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam hứa hẹn chú trọng tới công tác đào tạo và nâng cao nghệ thuật đạo diễn. Trong những lớp học tiếp theo, Hội hướng đến quá trình đào tạo dài hơi, quy tụ đông đảo học viên hơn nữa./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ