• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyển đối số trong thư viện để bạn đọc tiếp cận gần hơn với nguồn tài nguyên thông tin

Văn hoá 16/11/2023 16:11

(Tổ Quốc) - Trong bối cảnh hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển, tài nguyên thông tin gia tăng nhanh chóng, đa dạng và yêu cầu của người sử dụng có nhiều thay đổi đã tác động đến cách thức triển khai hoạt động của các thư viện. Chuyển đổi số trở thành động lực lớn nhất tạo ra sự phát triển đột phá trong hoạt động của thư viện, trở thành xu hướng phát triển tất yếu của lĩnh vực thư viện hiện nay.

Thời gian qua, nhằm thực hiện triển khai Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 về việc phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Chính phủ ban hành. Thư viện tỉnh Phú Yên đã xây dựng và phát triển các nguồn tài nguyên thông tin điện tử, tài nguyên thông tin dạng số, trong đó ưu tiên số hóa tài liệu địa chí, tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học; cung cấp các dịch vụ trực tuyến (giới thiệu thư mục tài nguyên thông tin mới, tra cứu tài nguyên thông tin, mượn/trả, gia hạn tài nguyên thông tin, sao chụp từ xa...).

Chuyển đối số trong thư viện để bạn đọc tiếp cận gần hơn với nguồn tài nguyên thông tin - Ảnh 1.

Chuyển đổi số trong thư viên giúp người đọc có thể dễ dàng tiếp cận các kho tài liệu khổng lồ không chỉ trong và ngoài nước, giúp việc phổ biến kiến thức và việc đọc trở nên thuận lợi hơn

Đại diện Thư viện tỉnh Phú Yên cho biết: Trong năm 2023, Thư viện tỉnh được đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý thư viện (Ilib) và máy scan để số hóa tài liệu. Cũng trong năm nay, Thư viện tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện dành cho cán bộ phụ trách thư viện trên địa bàn tỉnh; chuyển giao phần mềm dùng chung VietBiblio dành cho các thư viện cấp huyện nhằm giúp các thư viện kết nối, chia sẻ và dùng chung tài nguyên thông tin.

Chuyển đổi số thư viện đang được xem là chìa khóa để tạo đột phá cho ngành Thư viện tỉnh Phú Yên nói riêng, và Thư viện cả nước nói chung. Chuyển đổi số trong ngành Thư viện đã mang lại một số lợi ích thiết thực, giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Thư viện tỉnh, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của Thư viện. Tạo được bộ cơ sở dữ liệu số, tài nguyên số, số hóa các dạng tài liệu quý hiếm để lưu trữ và cung cấp cho bạn đọc trao khảo tìm kiếm, tìm hiểu, nghiên cứu. Cung cấp nguồn tài liệu phong phú dưới nhiều dạng thông tin khác nhau, nguồn thông tin được khai thác nhanh và chính xác, trên nhiều hệ thống, phương tiện điện tử thay cho việc phải khai thác một cách chậm chạp hiện nay.

Thông qua mô hình thư viện thông minh, hiện đại đó, người đọc có thể dễ dàng tiếp cận các kho tài liệu khổng lồ không chỉ trong và ngoài nước, giúp việc phổ biến kiến thức và việc đọc trở nên thuận lợi hơn. Qua đó, giúp tiếp cận bạn đọc ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí.

Với những hiệu quả của chuyển đổi số mang lại, trong thời gian tới, Thư viện tỉnh Phú Yên sẽ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển Thư viện như: Máy chủ, thiết bị tường lửa, máy scan tự động tại Thư viện tỉnh và máy tính, đầu đọc mã vạch, máy scan phục vụ số hóa tài liệu tại thư viện các huyện, thị xã… Đồng thời, Thư viện còn hướng đến xây dựng mục lục liên hợp trong hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, hướng dẫn, kết nối các thư viện trường học trong việc chuyển đổi số; tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, kỹ năng chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện do các cơ quan đầu ngành tổ chức./.

Linh Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ