• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CNN: Đại dịch đang mang đến một nước Mỹ mới

Thế giới 22/06/2021 20:30

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, nước Mỹ đang bước vào thời điểm tuyệt vời nhất nhưng cũng đối mặt với thách thức lớn hậu Covid-19.

Trong khi dịch bệnh đang tạm lắng xuống sau thời gian dài căng thẳng thì tình trạng tội phạm bạo lực, khủng hoảng kinh tế và các rào cản khác đang khiến nước Mỹ "chông chênh" trong diễn biến mới.

CNN: Đại dịch đang mang đến một nước Mỹ mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Cuộc sống người dân đang bước sang trang mới. Chương trình 300 triệu liều vaccine đã giúp nước Mỹ hồi sinh. Cuộc khủng hoảng việc làm đã phần nào cải thiện. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từng bước khôi phục lại chính sách trong và ngoài nước nhằm đưa nước Mỹ trở về vị trí vốn có.

Tuy nhiên, quá trình hồi phục đất nước không hề đơn giản. Rõ ràng, đại dịch đã gây ra chấn động và khủng hoàng khiến xã hội phải thay đổi không thể lường trước được. Sự mất mát đã qua khiến nước Mỹ phải nỗ lực trong nhiều năm tới trở lại vị trí vốn có.

Theo CNN, niềm vui đoàn tụ gia đình, các sự kiện bắt đầu nhộn nhịp trở lại, các chuyến du lịch được lên kế hoạch và tình trạng tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc là minh chứng cho sự hồi sinh của quốc gia sau một thời gian dài rơi vào khủng hoảng dịch bệnh và sự hoang mang lo lắng của người dân. Tuy nhiên, giữa bối cảnh tràn đầy hy vọng trong thời kỳ hậu dịch bệnh, các vấn đề nảy sinh khác lại diễn ra, ví như vụ xả súng hàng loạt vào cuối tuần trước đang khiến nước Mỹ lo lắng.

Gia tăng tình trạng bạo lực

Trong bối cảnh các bang của Mỹ đang từng bước nới lỏng các hạn chế khi thời tiết bắt đầu ấm lên thì nhiều thành phố lại gia tăng tình trạng bạo lực. Các vụ xả súng hàng loạt gia tăng từ bang Oregon đến Louisiana hay từ Utah đến Michigan. Theo hãng CNN, ước tính có tới 10 vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra ở 9 bang khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 45 người khác bị thương vào cuối tuần trước.

Tổng thống Mỹ Jode Biden cũng đã cảnh báo về tình trạng tội phạm và bạo lực gia tăng vào tuần trước. Động thái này cho thấy Nhà Trắng ý thức mối đe dọa chính trị trước diễn biến bạo lực tiếp tục diễn ra.

"Tình trạng tội phạm tiếp tục gia tăng trong suốt 5 năm qua nhưng thực tế chúng ta có thể thấy rõ nhất trong 18 tháng qua", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cảnh báo vào ngày 21/6.

Trước đây, các phòng cấp cứu ở các bệnh viện luôn trong tình trạng kín bệnh nhân Covid-19 nhập viện thì hiện tại, số lượng bệnh nhân nhập viện hầu hết liên quan đến tội phạm dùng súng.

Tại New York, các vụ xả súng tăng 73% vào tháng 6/2021 so với tháng 5/2020. Tuần trước, ở bang Atlanta, một công nhân tại cửa hàng bán lẻ đã bị bắn chết sau các tranh cãi về khẩu trang. Các sự cố xảy ra trong cuộc sống đang khiến tình trạng bạo lực gia tăng đáng lo ngại tại nước Mỹ. Đại diện cơ quan cảnh sát cho biết tình trạng bạo lực xảy ra có thể xuất phát từ một số lý do như kinh tế thiếu thốn, tâm lý căng thẳng, ngân sách hạn chế và nạn buôn bán súng gia tăng.

"Chúng tôi đang chứng kiến các thay đổi trong cuộc sống và phần lớn xuất phát từ suy nghĩ thay đổi của người dân sau dịch bệnh. Rõ ràng, đại dịch đã gây ra khó khăn kinh tế, tâm lý căng thẳng, hay lo lắng của người dân. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân thay vì chỉ nhanh chóng tìm cách bắt giữ tội phạm", ông Murphy Paul - Cảnh sát trưởng đơn vị Baton Rouge ở Louisiana cho biết.

Khó khăn đưa nước Mỹ trở lại

Kinh tế Mỹ cũng đang đối mặt với nhiều lo ngại. Tuy nhiên, theo CNN, lãnh đạo các cơ quan quản lý tài chính của chính phủ đã nói với Tổng thống Biden vào ngày 21/6 rằng hệ thống tài chính đang hồi phục trở lại.

"Cơ hội việc làm gia tăng và mức lương cũng tốt hơn. Trọng tâm trong kế hoạch kinh tế của Tổng thống Biden nhằm hướng đến xây dựng nước Mỹ trở lại tốt đẹp hơn bằng cách cung cấp nhà ở giá cả phải chăng, mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chó người cao tuổi và người bệnh", ông Brian Deese, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia cho biết.

Tuy nhiên, kinh tế đất nước đang trải qua khó khăn hậu đại dịch. Lượng khách đã tiêm vaccine liên tục đổ xô ăn uống tại các nhà hàng phục vụ tại chỗ nhưng lại không đủ nhân viên phục vụ. Trong khi một số nhân viên đã chuyển việc làm thì số khác đang sống dựa vào trợ cấp thất nghiệp của Chính phủ.

Tình trạng thiếu nhân lực cũng đang gặp phải trong ngành hàng không và khách sạn. Việc bảo dưỡng máy bay cũng không đảm bảo sau quá trình nghỉ dài hạn và chuẩn bị cho kế hoạch kích cầu trở lại. Hãng American Airlines đã phải hủy hàng trăm chuyến bay trong tháng Bảy.

"Trong 15 tháng qua, chúng tôi đã phải cố gắng hết sức để duy trì ngành khách sạn phát triển. Và hiện tại, du khách đã trở lại. Ngành du lịch đang làm rất tốt nhưng việc thiếu nhân viên khách sạn ở một số khu vực nhất định là trở ngại quan trọng với ngành của chúng tôi", ông Chip Rogers, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhà nghỉ Khách sạn Mỹ nói trên CNN.

Các chỉ số chính cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà phát triển và sự lạc quan đang ở mức cao. Tỷ lệ việc làm đang tăng lên, chỉ số S&P tăng 14% trong năm nay. Các ngân hàng đang phát triển trở lại và thị trường bất động sản đang nóng lên. Tuy nhiên, "chính việc đi tắt đón đầu" trong đại dịch lại gây ra hiện tượng bất bình đẳng. Sự bùng nố lớn về nhu cầu nhưng lại gặp các rắc rối trong chuỗi cung ứng do tuyến thương mại toàn cầu đang bị gián đoạn. Chính điều này đang làm trầm trọng thêm mối lo ngại tình trạng lạm phát gia tăng,

Giới quan sát nhận định trạng thái này được ví như chuyển đổi loại hình kinh tế. Nhiều công nhân vẫn đang ở nhà và một số khác có thể không muốn trở lại công việc sau 16 tháng làm việc trực tuyến. Hệ thống giao thông công cộng và dịch vụ thành phố cũng bị ảnh hưởng lớn vì tình trạng này.

Washington Prime Group – chủ sở hữu của chuỗi trung tâm thương mại với hơn 100 địa điểm ở Mỹ là một minh chứng rõ rệt cho thấy loại hình chuyển đổi kinh tế đang ảnh hưởng đến những người liên quan. Chuỗi trung tâm thương mại của Mỹ vừa tuyên bố phá sản vào ngày 21/6. Bởi dịch bệnh, các cửa hàng trong chuỗi trung tâm thương mại phải đóng cửa trong hơn một năm nay.

Nhà Trắng đã có rất nhiều nỗ lực đáng chú ý thúc đẩy cải thiện cuộc sống người dân Mỹ kể từ khi Tổng thống Biden lên nắm chính quyền. Các căng thẳng và vấn đề xã hội đang nổi lên trong giai đoạn mở cửa trở lại đầy khó khăn của nước Mỹ. Đây được xem là thách thức của Mỹ sau thời gian dài chìm trong dịch bệnh.

Theo giới quan sát, cuộc khủng hoảng lần này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến từng người dân Mỹ bởi sự mất mát, bệnh tật, nghỉ học và thử thách tâm lý. Lộ trình hồi phục nước Mỹ vẫn là con đường đầy khó khăn ở phía trước và cần có nỗ lực lớn của một siêu cường đứng đầu thế giới.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ