• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đỉnh dịch có thể rơi vào tháng Ba và tháng Tư: Lo lắng về loại biến thể virus mới tại Mỹ

Thế giới 10/03/2021 11:06

(Tổ Quốc) - Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), hai tháng nữa Mỹ có thể sẽ phải trải qua thời điểm đỉnh dịch, dự báo làn sóng lây nhiễm loại biến thể mới của Covid-19 tiếp tục diễn ra.

Lo lắng loại biến thể virus mới gây bệnh Covid-19

Đỉnh dịch có thể rơi vào tháng Ba và tháng Tư: Biến động lo lắng loại biến thể virus mới tại Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh: CNN

Sau nhiều tháng dịch bệnh bùng phát, số ca bệnh nhiễm Covid-19 và tình trạng các ca nhập viện tại Mỹ đã giảm mạnh. Mỹ đang tập trung vào chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó chính phủ cũng đưa ra các hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình tiêm phòng.

Tuy nhiên, số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục ở mức cao so với nhiều nước trên thế giới, trung bình mỗi ngày Mỹ có khoảng 60.000 ca nhiễm mới. Chính quyền địa phương đang từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế bất chấp các cảnh báo của các quan chức y tế. Các kỳ nghỉ trong lễ hội xuân khiến giới y tế lo ngại về nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Các chuyên gia dự đoán Mỹ có thể sắp phải trải qua một làn sóng lây nhiễm nguy hiểm khác vào Hai tháng tới.

Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky lưu ý diễn biến dịch bệnh có thể sẽ nghiêm trọng vào tháng Ba và tháng Tư.

"Biến thể virus mới B.1.1.7 có thể là nguyên nhân của làn sóng lây nhiễm mới trong vòng 6 đến 14 tuần tới", ông Michael Osterholm – Giám đốc Trung tâm Chính sách và Nghiên bệnh truyền nhiễm tại Đại học Minnesota cho biết, đồng thời khuyến cáo rằng: "Cách đây 4 tuần, biến thể B.1.1.7 đã được phát hiện ở một số nước. Những gì chúng ta nhìn thấy diễn biến dịch bệnh ở châu Âu có thể tiếp tục lây mạnh sang các quốc gia khác và cả Mỹ".

Tiến sỹ Rochelle Walensky bày tỏ hy vọng các nhà chức trách địa phương sẽ có các biện pháp khuyến khích người dân đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách và tiêm phòng vaccine đầy đủ.

"Cách đây 10 năm, chúng ta đã chứng kiến dịch bệnh Ebola, rồi sau đó đến Zika, H1N1 và hiện tại là Covid-19. Chúng ta cần phải phát triển hơn nữa hạ tầng y tế công cộng cũng như đào tạo lực lượng y tế giỏi nhất", bà Rochelle Walensky nhấn mạnh.

Tại Mỹ hiện có nhiều biến thể của virus gây bệnh Covid-19 nhưng giới chuyên gia nước này đặc biệt lo ngại về khả năng nguy hiểm của biến thể mới là B.1.1.7.

Vào giữa tháng Một, các trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh đã cảnh báo các ca mắc biến thể loại virus này sẽ lan nhanh vào đầu năm 2021. Cơ quan này cũng báo cáo có hơn 3000 ca nhiễm mới mắc biến thể này ở 47 bang, trong đó 1/4 bệnh nhân mắc loại biến thể mới ở bang Florida.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm và các nhà dịch tễ học – Tiến sỹ Celine Gounder nói trên CNN rằng: "Chúng tôi liên tục truy vết các ca mắc loại virus biến thể này. Bắt đầu ở Anh và hiện tại là châu Âu. Đây được xem như một thảm họa. Tỷ lệ nhập viện và tử vong tăng và điều đó rất khó để kiểm soát".

"Đây không phải là lựa chọn cá nhân"

Các nghiên cứu mới ở Mỹ chỉ ra loại biến thể này có khả năng truyền nhiễm nhanh hơn loại virus ban đầu. Ông Gounder khẳng định các ca nhiễm mới ở Mỹ dự báo sẽ tăng nhanh theo cấp số nhân.

Đây là lý do tại sao Mỹ cần phải nhanh chóng có biện pháp giảm lây lan trên diện rộng. Các chuyên gia cũng cảnh báo các liều vaccine chưa đủ cao để khống chế virus hoàn toàn, làn sóng lây nhiễm có thể tiếp tục tăng.

"Điều này giống như chúng ta đang chạy marathon ở một quãng đường dài và chúng ta cứ hướng tới vạch đích nhưng lại phải ngồi xuống và bỏ cuộc. Chúng ta vẫn cần thêm thời gian để có thể tiến hành tiêm chủng vaccine số lượng lớn hơn", ông Giunder nhấn mạnh.

Kể từ tháng Ba, các chính quyền địa phương đã thông báo nới lỏng các hạn chế nhằm kiềm chế mức độ lây lan mạnh của virus.

Vào ngày 9/3, Thống đốc bang Wyoming - Mark Gordon đã thông báo sẽ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Trong khi đó, các nhà hàng và quán bar, rạp hạt và phòng tập gym hoạt động trở lại vào ngày 16/3.

Giải thích về động thái này, ông Gordon khẳng định chương trình tiêm chủng vaccine đã mở rộng sẽ tạo khả năng miễn dịch tốt hơn trong cộng đồng. Bang Texas cũng có kế hoạch đưa các doanh nghiệp trở lại hoạt động hoàn toàn và nới lỏng hạn chế việc đeo khẩu trang.

Tiến sỹ Ashish Jha hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng Đại học Brown cho rằng quy định đeo khẩu trang nên tiếp tục được áp dụng dù trong hoàn cảnh nào.

"Đây không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Đeo khẩu trang không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ cho cả những người xung quanh", ông nói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ