• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hợp tác giữa Mỹ và đồng minh trước các thách thức leo thang trên bán đảo Triều Tiên

Thế giới 08/06/2022 18:59

(Tổ Quốc) - Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng có thể đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho một vụ thử tại bãi thử hạt nhân trong những ngày tới.

Theo hãng AP, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã có cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo đồng cấp của Hàn Quốc và Nhật Bản vào ngày hôm nay (8/6), trong đó nhấn mạnh cam kết của Mỹ bảo vệ các đồng minh trước mọi thách thức, đồng thời khẳng định tiếp tục hợp tác an ninh ba bên để đối phó với mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng từ Triều Tiên.

Hợp tác giữa Mỹ và đồng minh trước các thách thức leo thang trên bán đảo Triều Tiên - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. Ảnh: AP

Từ ngày 5/6 - 14/6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman thực hiện chuyến thăm một số nước châu Á. Chuyến thăm của bà Sherman thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chuyến thăm của bà Wendy Sherman diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang thúc đẩy chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên sau gần 5 năm. Các quan chức Mỹ dự báo Bình Nhưỡng có thể sắp tiến hành vụ thử này trong những ngày tới.

Sau cuộc họp ở Seoul giữa Thứ trưởng Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản, thông cáo chung của ba nước khẳng định cam kết hợp tác an ninh chặt chẽ hơn nhằm hạn chế các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Trong tuyên bố, bà Sherman đã tái khẳng định cam kết "kiên định" của Mỹ đối với việc phòng thủ của Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó nhấn mạnh khả năng răn đe mở rộng, đề cập đến việc bảo vệ các đồng minh với đầy đủ khả năng quân sự, không loại trừ cả hạt nhân.

"Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ phối hợp theo dõi sát sao các hoạt động của Triều Tiên", bà Sherman khẳng định trong cuộc họp báo.

Bên cạnh đó, bà Sherman nhấn mạnh, kể từ tháng Chín năm ngoái, Triều Tiên đã gia tăng đáng kể tốc độ và quy mô các vụ phóng tên lửa, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trong khu vực và hơn thế nữa. Theo bà Sherman, Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động khiêu khích và gây bất ổn đồng thời cam kết thực hiện nỗ lực ngoại giao.

Theo hãng AP, trong 6 tháng đầu năm 2022, Triều Tiên đã lập kỷ lục về các vụ phóng tên lửa đạn đạo, bắn 31 tên lửa trong 18 vụ thử nghiệm.

Các chuyên gia lên tiếng

Các chuyên gia cho biết tốc độ nhanh chóng bất thường trong các hoạt động thử nghiệm của Triều Tiên đang cho thấy ý định kép của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về nỗ lực thúc đẩy kho vũ khí và gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden để nới lỏng các trừng phạt về kinh tế và an ninh.

Chuyến thăm của bà Sherman đến châu Á diễn ra sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa lớn nhất từ trước đến nay trong một ngày. Theo thông tin từ Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã phóng 8 tên lửa đạn đạo ra biển ở nhiều vị trí khác nhau. Ngay sau đó một ngày, Mỹ và các đồng minh châu Á cũng tiến hành các vụ phóng tên lửa đồng thời thực hiện diễn tập quân sự với sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu.

Theo các chuyên gia, vụ thử hạt nhân sắp tới có thể sẽ khiến chiến dịch gây sức ép với Triều Tiên leo thang hơn nữa. Trong bối cảnh như vậy, Bình Nhưỡng có thể sẽ tuyên bố đã có được công nghệ chế tạo bom đủ nhỏ để vừa với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đa đầu đạn hoặc ở nhiều loại vũ khí tầm ngắn hơn.

Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ khẳng định Bình Nhưỡng có thể đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho một vụ thử tại bãi thử hạt nhân ở khu Punggye-ri phía đông bắc vào thời gian tới. Cơ quan Năng lượng và Nguyên tử Quốc tế cũng cho biết khu vực hạt nhân ở Punggye-ri đã mở lại sau khi bị phá hủy vào năm 2017. Địa điểm này đã ngừng hoạt động kể từ vụ thử hạt nhân lần thứ 6 từ tháng 9/2017.

Trong khi đó, ngày 8/6, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Bộ Chính trị nước này đã họp vào ngày 7/6 để thảo luận về chương trình nghị sự nhằm chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới của Ban chấp hành Trung ương. Trước đó, cũng tại cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh đến các nỗ lực quốc gia nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát Covid-19 . Các chuyên gia cho rằng trong cuộc họp lần này, ông Kim có thể sẽ lên tiếng về quá trình phát triển vũ khí hạt nhân và quan hệ đối ngoại với Washington và Seoul.

Nhà phân tích Cheong Seong-Chang, Viện Sejong của Hàn Quốc nhận định ông Kim đã vắng mặt trong cuộc họp trù bị ngày 7/6 và dự đoán khả năng nhà lãnh đạo Kim đang tập trung vào việc giám sát chuẩn bị vụ thử hạt nhân lần thứ 7 của Triều Tiên. Cuộc họp của Bộ Chính trị Triều Tiên vào tháng 12 năm ngoái đã kéo dài 5 ngày, trong đó nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định sẽ tăng cường khả năng quân sự của đất nước và yêu cầu tăng cường sản xuất các hệ thống vũ khí mạnh mẽ và tinh vi hơn.

Theo các chuyên gia, có thể trong thời gian tới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn bác bỏ đề nghị tham gia đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc và nhiều khả năng Bình Nhưỡng đang muốn chuyển các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa sang quá trình cắt giảm vũ khí chung nếu có cơ hội đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ