• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ, Hàn phóng hàng loạt tên lửa sau vụ thử của Triều Tiên

Thế giới 06/06/2022 10:45

(Tổ Quốc) - Theo AP, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã phóng 8 quả tên lửa đạn đạo ra biển vào sáng ngày hôm nay để đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên vào ngày 5/6.

Phía Hàn Quốc ngày 6/6 cho biết cuộc tập trận bắn đạn thật giữa Washington và Seoul diễn ra trong khoảng 10 phút nhằm thể hiện khả năng phản ứng nhanh chóng và chính xác trước các cuộc tấn công bất ngờ.

Mỹ, Hàn phóng hàng loạt tên lửa sau vụ thử của Tiểu Tiên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Trước đó, quân đội Hàn Quốc ngày 5/6 khẳng định Triều Tiên đã bắn 8 tên lửa tầm ngắn trong vòng 35 phút ở ít nhất 4 địa điểm khác nhau. Đây có khả năng là vụ thử vũ khí đơn lẻ lớn nhất mà Triều Tiên thực hiện trong thời gian gần đây, diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung.

Vụ phóng tên lửa ngày 5/6 đánh dấu Triều Tiên tiến hành 18 vụ thử tên lửa trong năm 2022. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cũng cho rằng Triều Tiên có thể đang tiếp tục chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân vào thời gian tới khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thúc đẩy nỗ lực củng cố vị thế của Triều Tiên như một cường quốc hạt nhân.

Đáp trả lại vụ phóng của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày 6/6, diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm đến Hàn Quốc và Nhật Bản.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ phóng của nước này vào ngày 5/6. Triều Tiên từ lâu đã lên án các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và các đồng minh.

Vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận tên lửa đạn đạo chung nhằm thể hiện khả năng phản ứng nhanh và quyết tâm cao độ để đối phó với các mối đe dọa. Trong khi đó, Mỹ cũng lên tiếng sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt quốc tế bổ sung nếu Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử hạt nhân.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế cũng như dịch bệnh Covid-19 nhưng chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn thể hiện quyết tâm phát triển chương trình vũ khí của đất nước. Các chuyên gia lưu ý, việc Triều Tiên tiếp tục im lặng trước lời mời tham gia đàm phán từ phía Mỹ và Hàn Quốc có thể đang mong muốn chuyển từ các đàm phán phi hạt nhân hóa thành tiến trình cắt giảm vũ khí chung./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ