• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

WHO cảnh báo tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Triều Tiên

Thế giới 02/06/2022 14:02

(Tổ Quốc) - Một quan chức tại Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng đợt bùng phát Covid-19 ở Triều Tiên đang trở nên tồi tệ hơn bất chấp các tuyên bố gần đây của Bình Nhưỡng.

Theo hãng AP, tại cuộc họp vào ngày 1/6, Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của WHO, Tiến sĩ Mike Ryan đã kêu gọi Triều Tiên cung cấp thêm thông tin về đợt bùng phát Covid-19, khẳng định "phải có thêm dữ liệu cụ thể và tình hình thực tế trên thực địa" để nắm rõ diễn biến dịch bệnh.

WHO cảnh báo tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Triều Tiên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

WHO hiện chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức từ Triều Tiên về đợt bùng phát Covid-19 lần này, không giống với những dữ liệu mà các quốc gia khác đã chia sẻ với WHO để tiến tới việc đánh giá tình trạng rủi ro y tế công cộng trong cộng đồng toàn cầu.

"Rất khó để đánh giá chuẩn về tình hình dịch bệnh của Triều Tiên với thế giới khi chúng tôi không thể tiếp cận dữ liệu cần thiết. WHO trước đây từng lên tiếng lo ngại về ảnh hưởng của dịch bệnh tới người dân Triều Tiên khi hầu hết dân số nước này chưa được tiêm chủng và hệ thống y tế yếu kém", ông Ryan nói thêm.

Ông Ryan cho rằng WHO cũng lưu ý hỗ trợ kỹ thuật và trang thiết bị y tế cho Triều Tiên, trong đó khoảng 3 lần viện trợ vaccine cho Bình Nhưỡng.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và một số quan chức đứng đầu khác đã thảo luận về việc điều chỉnh các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết.

Theo hãng AP, ngày 29/4, các thảo luận tại cuộc họp Bộ Chính trị ở Triều Tiên gợi ý sẽ sớm nới lỏng một loạt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt sau khi áp dụng vào đợt bùng phát hồi đầu tháng 5 do lo ngại về tình hình kinh tế và lương thực của đất nước.

Các tuyên bố của Triều Tiên về việc kiểm soát dịch bệnh Covid -19 đang vướng phải một số nghi ngại, đặc biệt là nước này khẳng định chỉ có hàng chục người tử vong do mắc bệnh, tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác trên thế giới.

Triều Tiên cho biết khoảng 3,7 triệu người dân bị sốt hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong đợt bùng phát. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về tính nghiêm trọng của bệnh tật hoặc tình trạng người khỏi bệnh vẫn chưa cung cấp rõ. Các chuyên gia y tế công cộng chưa nắm được rõ diễn biến đợt bùng phát dịch bệnh lần này của Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi muốn kêu gọi cách tiếp cận cởi mở hơn từ phía Triều Tiên để có thể tăng cường hỗ trợ người dân bởi ngay hiện tại, WHO không đủ khả năng để đánh giá tình hình dịch bệnh ở BÌnh Nhưỡng", ông Ryan nói. Hiện WHO đang phối hợp với Hàn Quốc và Trung Quốc để tìm hiểu về diễn biến dịch bệnh của Triều Tiên đồng thời đánh giá tác động của nó đến toàn cầu.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ