• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Israel liên tiếp tấn công Syria: hé lộ nguyên nhân bị che giấu?

Thế giới 26/06/2017 11:10

(Tổ Quốc) - Hai cuộc không kích trong hai ngày có thực sự chỉ là đòn đáp trả những xung đột biên giới giữa Israel và Syria?

Hôm thứ Bảy (24/6), Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã tiến hành không kích các xe tăng và căn cứ quân sự của chính phủ Syria, sau khi 10 quả đạn pháo từ Syria nã vào khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Theo kênh truyền hình al-Mayadeen, có ít nhất hai binh lính Syria đã thiệt mạng trong cuộc không kích này.

Tuy nhiên, phía  Syria cho biết, các quả đạn pháo nã về phía Israel một cách “vô ý” và vào đúng thời điểm nước quân đội nước này đang có một cuộc đột kích chống khủng bố.

Kênh truyền hình RIA Novostin dẫn lời một nguồn tin có mặt trên hiện trường cho biết, vào lúc đó, quân đội Syria đang kháng cự một cuộc tấn công lớn vào thành phố al-Baath do lực lượng Mặt trân al-Nusra tiến hành.

“Quân đội đang đối mặt với trận chiến chống khủng bố. Những kẻ tấn công đã phải chịu tổn thất nặng nề,” nguồn tin trên tiết lộ.

Israel liên tiếp tấn công vào các mục tiêu quân sự của Syria (ảnh: Reuters)

Hôm qua (25/6), một cuộc đụng độ tương tự đã xảy ra giữa quân đội hai nước, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp Israel tấn công vào các mục tiêu quân sự của Syria, với cùng một lý do là đáp trả những quả đạn pháo từ quốc gia láng giềng.  

Mặc dù không có nhiều liên quan trực tiếp, cũng như hạn chế ngả theo một phe cụ thể nào trong cuộc chiến tranh đã kéo dài 6 năm tại Syria; tuy nhiên, Israel vẫn thường có hành động đáp trả trong những lần đụng độ tại biên giới giữa hai quốc gia.

Israel cũng được cho là đã tiến hành không kích các các chuyến tàu bị tình nghi vận chuyển vũ khí cho lực lượng Harakat Hezbollah al-Nujaba - hiện đang có binh lính hỗ trợ cho quân đội của Tổng tống Bashar al-Assad tại Syria.

“Chính sách của chúng ta rất rõ ràng: Chúng ta sẽ không tha thứ bất kỳ việc nã pháo hay tên lửa, cho dù một cách dồn dập hay đơn lẻ, từ bất kỳ chiến trường nào,” Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trước nội các hôm Chủ nhật. “Chúng ta sẽ mạnh mẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ hay người dân của chúng ta.”

Nguyên do thực sự phía sau các cuộc không kích của Israel

Hãng tin Sputnik nhận định, phía sau những cuộc không kích của quân đội Israel, có thể ẩn chứa một lý do thực sự khác: tranh chấp cao nguyên Golan.  

Vùng cao nguyên Golan từng là một phần lãnh thổ của Syria cho đến năm 1967. Sau cuộc chiến tranh Sáu ngày, Israel đã giành được quyền kiểm soát phần lớn cao nguyên này, và đến năm 1981, Quốc hội Israel đã bỏ phiếu sáp nhập 2/3 diện tích khu vực vào lãnh thổ của mình.  

Liên hợp quốc từng nhiều lần cho rằng việc Israel chiếm đóng cao nguyên Golan là không phù hợp với luật lệ quốc tế, và yêu cầu trao trả nó cho Syria. Damascus cũng liên tục phủ nhận sự sáp nhập của Israel.

Một số chuyên gia phân tích, một khi cuộc khủng hoảng tại Syria được giải quyết, nước này sẽ có thể tập trung vào những nỗ lực giành lại các phần lãnh thổ bị đánh mất. Từng có các báo cáo nhận định, quân đội Israel đang muốn “dằn mặt” Syria, sau khi lực lượng Harakat Hezbollah al-Nujaba – một tổ chức vũ trang của những người Shiite tại Israel, lập kế hoạch đưa binh lính đến giải phóng phần Cao nguyên Golan mà Israel đang chiếm đóng.

“Sau những chiến thắng gần đây (tại Syria), chúng tôi đã thành lập Quân đoàn Giải phóng Golan,” hãng tin Tasnim dẫn lời người phát ngôn của Hezbollah, Seyed Hashem Moussavi cho biết. “Nếu Chính phủ Syria yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng hành động để giải phóng Golan.”

Theo Seyed Hashem Moussavi, binh đoàn mới thành lập bao gồm các lực lượng được huấn luyện và trang bị đặc biệt.

Trước đó, vào tháng Năm 2015, trong một cuộc không kích của Israel vào khu vực ngoại ô Damascus, người đứng đầu lực lượng đặc biệt của Hezbollah, Mustafa Badr al-Di, đã bị thiệt mạng.

Ngày 17/3, không lực Israel lại một lần nữa tấn công Syria. Theo Damascus, Syria đã bắn hạ một trong bốn phi cơ chiến đấu của Syria. Phía Israel từ chối tin này và tuyên bố, tất cả các máy bay đã quay trở lại căn cứ an toàn; đồng thời, các tên lửa S-200 phóng đi từ Syria đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel tiêu diệt.

Trở lại hai cuộc đụng độ liên tiếp mới đây nhất giữa Israel và Syria, tối Chủ nhật, quân đội Syria đe dọa, nếu Israel còn tiếp tục tấn công các mục tiêu quân đội của nước này, Israel sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các hậu quả có thể xảy ra sau đó, tờ Maariv dẫn lại kênh truyền hình Lebanon al Mayadeen. 

 

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ