• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khánh thành trường học hiện đại phục vụ người dân thuộc dự án di dời dân cư di tích Kinh thành Huế

Thời sự 29/05/2021 18:24

(Tổ Quốc) - Sau khi được khánh thành, Trường mầm non Hoàng Mai - ngôi trường phục vụ cho cư dân tái định cư Hương Sơ thuộc dự án di dời dân cư khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được đánh giá là một trong những trường mần non hiện đại và đẹp nhất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay.

Ngày 29/5, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khánh thành Trường mầm non Hoàng Mai, đây là ngôi trường phục vụ cho cư dân tái định cư Hương Sơ thuộc dự án di dời dân cư khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.

Khánh thành trường học hiện đại phục vụ người dân thuộc dự án di dời dân cư di tích Kinh thành Huế - Ảnh 1.

Trường mầm non Hoàng Mai.

Công trình Trường mầm non Hoàng Mai được xây dựng chia làm 2 giai đoạn có giá trị hơn 19 tỷ đồng; diện tích xây dựng hơn 8.500m2. Trong giai đoạn 1, trường được xây dựng với mục tiêu đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt cho con em các hộ dân thuộc dự án tái định cư khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, đáp ứng điều kiện an sinh xã hội.

Quy mô xây dựng của trường gồm khối nhà học tập 4 phòng học, sảnh đa năng và khối nhà hành chính quản trị, phòng học chức năng kết hợp với nhà bếp ăn được công ty TNHH khách sạn du lịch Đại Phú Lộc tài trợ với giá trị 6 tỷ đồng.

Đến tham dự và phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao quyết tâm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tài trợ và đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND thành phố Huế để công trình được hoàn thành, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thẩm mỹ. Đây được đánh giá là một trong những trường mần non hiện đại và đẹp nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Khánh thành trường học hiện đại phục vụ người dân thuộc dự án di dời dân cư di tích Kinh thành Huế - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trường mầm non Hoàng Mai.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, việc giải quyết điều kiện học tập cho con em các hộ dân khi di dời đến định cư tại nơi ở mới là vấn đề quan trọng nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Khi nhà cửa được ổn định, hạ tầng sinh hoạt được đảm bảo, con em được học tập trong môi trường an toàn thì người dân mới yên tâm lao động, sản xuất, kinh tế dần ổn định, cuộc sống sẽ ngày càng đi lên.

Cũng trong dịp này, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Huế đã công bố quyết định về việc thành lập Trường Mầm non Hoàng Mai. Theo đó, Trường Mầm non Hoàng Mai là cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân (loại hình công lập), có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Huế.

Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế được xem là một trong những đề án lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế từ trước đến nay.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa còn nguyên vẹn nhất của Việt Nam do tiền nhân để lại cho tương lai; di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực 1 di tích đến khu dân cư mới để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; bảo vệ, đảm bảo môi trường, chỉnh trang cảnh quan; phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đề án, Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng tổng cộng khoảng 4.201 hộ dân đang sinh sống tại khu vực 1 di tích với tổng mức đầu tư khoảng 4.097 tỷ đồng. Mục tiêu cụ thể từ năm 2019-2021 (giai đoạn 1) hoàn thành xây dựng khu tái định cư và di dời dân cư tại khu vực di tích Kinh thành Huế gồm thượng thành, các eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ.

Từ năm 2022-2025 (giai đoạn 2) sẽ hoàn thành xây dựng khu tái định cư và di dời dân cư tại khu vực các di tích: Hồ Tịnh Tâm, Hồ Học Hải, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ 4 phường nội thành và di tích Trấn Bình Đài./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ