• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khoảng 40% doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra

Kinh tế 28/03/2019 11:15

(Tổ Quốc) - Thông tin được đưa ra tại Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 28/3 tại Hà Nội.

Khoảng 40% doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra   - Ảnh 1.

Khoảng 40% doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra.

Theo VCCI, tại Lễ công bố PCI diễn ra sáng nay, Quảng Ninh năm thứ 2 giữ vị trí dẫn đầu với 70,36 điểm. Đứng thứ hai là Đồng Tháp với 70,19 điểm. Tiếp theo là Long An 68,09 điểm, Bến Tre 67,67 điểm.

Các tỉnh thành tiếp theo trong nhóm 10 tỉnh, thành đứng đầu bao gồm Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Nam, Vĩnh Long, Tp.HCM. ..

Top 10 PCI cả nước năm nay cũng lần đầu tiên có sự góp mặt của Thủ đô Hà Nội với bước chuyển rõ rệt về chất lượng của bộ phận một cửa trong đăng ký doanh nghiệp cũng như việc đẩy mạnh đối thoại với doanh nghiệp.

Đà Nẵng sau nhiều năm giữ vị trí quán quân thì năm 2017 đã xuống vị trí thứ hai và năm nay "rớt hạng" xuống thứ năm.

Tỉnh Đắk Nông nằm cuối bảng, sau đó Lai Châu, Bình Phước, Bắc Kạn, Kon Tum... tính từ dưới lên.

Khoảng 40% doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra   - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng PCI 2018 do VCCI công bố.

Được thực hiện năm thứ 14 liên tiếp, báo cáo PCI 2018 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ hơn 12.000 DN, trong đó gần 11.000 DN dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh thành phố và trên 1.5000 DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại 20 địa phương.

Kết quả điều tra PCI năm 2018 cho thấy, về môi trường kinh doanh có một số lĩnh vực thay đổi tích cực hơn so với năm 2017. Chi phí không chính thức tiếp tục được cắt giảm, cải cách hành chính đang chuyển biến tõ nét...

Bên cạnh đó, tham nhũng "lớn" có dấu hiệu giảm bớt, chỉ 30,8% doanh nghiệp cho biết có chi trả cho chi phí không chính thức để thúc đẩy nhanh thủ tục đất đai, giảm 32% so với năm ngoái... và khoảng 40% doanh nghiệp cho biết có chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra trong khi năm ngoái là gần 52%.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, năm 2018 cũng cho thấy dấu hiệu gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong hoạt động, trong đó phần lớn là doanh nghiệp tư nhân nhỏ, siêu nhỏ. Điều này cũng cho thấy vai trò của các cấp chính quyền cấp tỉnh đang ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết.


Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ