• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kịch tính màn đấu khẩu "căng như dây đàn" giữa Tổng thống Trump và phóng viên giữa họp báo

Thế giới 20/04/2020 09:01

(Tổ Quốc) - Cách đây vài giờ đồng hồ, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc họp báo thường nhật tại Nhà Trắng. Bên cạnh những cập nhật về chính sách và đại dịch COVID-19, ông Trump để lại ấn tượng vì những phút "giằng co" đầy giận dữ với báo giới.

Khi phóng viên Jeremy Diamond của đặt câu hỏi, tại sao tổng thống lại dành thời gian họp báo để nói về những lời khen ngợi mà ông nhận được trong khi hơn 22 triệu người Mỹ đang thất nghiệp và hơn 40.000 người đã thiệt mạng vì COVID-19, ông Trump tỏ ra rất tức giận. "Tôi đang đại diện cho những người đàn ông và phụ nữ đã làm được công việc kinh ngạc chứ không phải cho bản thân mình", người đứng đầu nước Mỹ trả lời. "Tôi đại diện cho những người đó. Tôi cũng đại diện cho các y bác sỹ, các y bác sỹ quân đội".

Kịch tính màn đấu khẩu"căng như dây đàn" giữa Tổng thống Trump và phóng viên giữa họp báo - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tại buổi họp báo thường nhật ngày 19/4 (ảnh: CNN)

"Các anh là tin giả, các anh là CNN", ông Trump chỉ trích. "Nhiều người trong các anh không bao giờ đối xử với tôi công bằng. Và tôi hiểu điều đó. Tôi tới đây và nhận được sự đối xử truyền thông tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ dành cho một tổng thống".

"Các anh tại CNN thật là đáng thương hại", Tổng thống Mỹ nói.

Trước đó, ông Trump cũng có màn "đấu khẩu" với một số nhà báo khác. Một người hỏi ông, tại sao ông không cảnh báo người dân Mỹ về COVID-19 sớm hơn. Đáp trả, ông Trump hỏi ngược lại xem nhà báo đến từ đâu. Nhà báo thuộc đài CBS nhắc lại câu hỏi và ông Trump nói cô "hãy thư giãn". Ông không trả lời mà quay trở lại tiếp tục nói về lệnh cấm các chuyến bay từ Trung Quốc được áp dụng vào cuối tháng 1.

Sau đó, người đứng đầu Nhà Trắng tỏ ra khá tức giận. Ông yêu cầu nữ nhà báo "hạ giọng" nhưng lại la hét với cô và nói, đáng lẽ ra cô phải "cám ơn" ông.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Trump cho hay, ông đang tiếp tục thương lượng với Đảng Dân chủ về gói cứu trợ bổ sung dành cho các doanh nghiệp nhỏ trên toàn nước Mỹ.

"Tôi nghĩ chúng tôi sắp đạt được một thỏa thuận... Rất nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra và chúng tôi sẽ có được câu trả lời vào ngày hôm sau", ông Trump nói.

Ông cũng tiết lộ sẽ một lần nữa sử dụng Đạo luật Quốc phòng, lần này là để yêu cầu một công ty sản xuất tăm bông phục vụ cho việc xét nghiệm COVID-19.


"Chúng tôi sẽ sử dụng và chuẩn bị sử dụng Đạo luật Quốc phòng để tăng cường sản xuất tăm bông tại một cơ sở của nước Mỹ với sản lượng là thêm hơn 20 triệu tăm bông một tháng", tổng thống Mỹ tuyên bố.

CNN dẫn lời 2 nguồn tin cho hay, công ty mà ông Trump đề cập tới chính là Puritan Medical Products có trụ sở tại Maine.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn nhấn mạnh, Mỹ vẫn muốn cử điều tra viên tới Trung Quốc để điều tra về đại dịch COVID-19 bùng phát như thế nào. Nhà Trắng liên tục cáo buộc Bắc Kinh che giấu thông tin chính xác về mức độ bùng phát dịch bệnh bên trong Trung Quốc.


Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ