• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ - Hàn phát triển kế hoạch tác chiến mới phù hợp với "môi trường chiến lược"

Thế giới 02/12/2021 13:47

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, Mỹ và Hàn Quốc đang chuẩn bị kế hoạch tác chiến mới phù hợp với hoàn cảnh chiến lược trong khu vực.

Phát triển kế hoạch tác chiến mới

Hãng CNN trích  lời các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết, Mỹ và Hàn Quốc sẽ phát triển kế hoạch tác chiến mới nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đã hoàn thành việc rà soát tình hình lực lượng toàn cầu gần đây và đang chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Mỹ và Hàn Quốc phát triển kế hoạch tác chiến mới trước tiến bộ quân sự của Triều Tiên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Nói với báo chí trong chuyến công du Hàn Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ khẳng định, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook sẽ thông báo các hướng dẫn chiến lược mới nhằm phát triển kế hoạch tác chiến mới.

Hai quan chức sẽ có cuộc gặp vào ngày 2/12 trong khuôn khổ cuộc họp tham vấn an ninh Mỹ - Hàn Quốc lần thứ 53.

"Đây là việc làm đúng đắn. Môi trường chiến lược đã thay đổi nhiều trong vài năm qua, Vì vậy, điều này hoàn toàn phù hợp cũng như cần thiết để chúng ta triển khai kế hoạch tác chiến mới, phù hợp với môi trường chiến lược. Bản hướng dẫn kế hoạch chiến lược sẽ là bước tiến quan trọng cần phải triển khai trong thời gian tới", một quan chức nói.

Theo CNN, quan chức này cũng lưu ý rằng Triều Tiên đã triển khai 4 cuộc thử tên lửa kể từ đầu tháng 9, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn (Bình Nhưỡng khẳng định đây là loại tên lửa siêu thanh) và gần đây nhất là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Xung quanh chương trình thử nghiệm vũ khí mới của Triều Tiên trong các tháng gần đây, Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế cũng cảnh báo vào tháng 8 rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã có một số tiến bộ đáng kể.

Bên cạnh đó, một quan chức khác của Mỹ cũng cho rằng quá trình phát triển kế hoạch tác chiến mới là "hoàn toàn tự nhiên" – được xem là động thái thích nghi với "hoàn cảnh thay đổi", không phải là phản ứng tức thời đối với một sự kiện duy nhất.

Hàn Quốc đóng vai trò an ninh tích cực

Các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh, Seoul hiện đang nằm trong tầm ngắm của pháo binh và các loại vũ khí thông thường khác của Triều Tiên. Tuy nhiên, các tiến bộ gần đây về vũ khí tiên tiến của Bình Nhưỡng đã khiến Mỹ và Hàn Quốc nghĩ đến kế hoạch tác chiến mới phù hợp với hoàn cảnh.

Theo CNN, Mỹ và Hàn Quốc đã duy trì kế hoạch tác chiến cũ trong 10 năm qua. Gần đây, Hàn Quốc cũng đánh dấu sự tiến bộ đáng kể liên quan đến năng lực quân sự, đặc biệt là về tên lửa.

"Vì vậy, đây là vấn đề tôi nghĩ đến và chúng tôi [Mỹ, Hàn Quốc] phải tính đến hướng giải quyết phù hợp với tình hình mới", một quan chức Mỹ nói.

Các quan chức Mỹ cũng nói thêm rằng, hiện tại chưa có thông báo về thời gian cụ thể để triển khai kế hoạch mới nhưng sẽ mất một thời gian dài để phát triển ý tưởng và xây dựng kế hoạch tác chiến.

Thông báo về kế hoạch mới cũng được đưa ra khi Lầu Năm Góc tiết lộ một số chi tiết trong bản đánh giá tình hình quân sự toàn cầu, trong đó nhấn mạnh đến trọng tâm khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

"Bản đánh giá tình hình toàn cầu định hướng xu hướng hợp tác bổ sung giữa Mỹ với các đồng minh và đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy các sáng kiến góp phần ổn định khu vực và ngăn chặn thách thức từ Trung Quốc và Triều Tiên", Tiến sĩ Karlin, trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ về chính sách, nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ thúc đẩy vai trò của Seoul trong nỗ lực bảo vệ an ninh và ổn định cho toàn bộ khu vực.

Các quan chức quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Seoul có vị trí đặc biệt thích hợp để đóng vai trò tích cực.

"Chúng tôi hiểu Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh không chỉ trên bán đảo mà còn khắp khu vực", một quan chức cấp cao Mỹ cho biết đồng thời khẳng định hai nước sẽ xem xét các phương thức nâng cao hợp tác quốc phòng trong khu vực, đặc biệt là nâng cao năng lực trên toàn khu vực.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân – Tướng Mark Milley cũng nhắc lại cam kết của Mỹ đối với việc tăng cường năng lực răn đe, ngầm định việc Washington cam kết bảo vệ đồng minh bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.

"Vào ngày 30/11, Tướng Mark Milley đã có cuộc gặp với lãnh đạo đồng cấp In-Choul Won, nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh và "năng lực răn đe" trước mối đe dọa từ Triều Tiên, một báo cáo về cuộc gặp này cho biết.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cũng đã khẳng định liên minh giữa Mỹ và Hàn Quốc là "cốt lõi của hòa bình và ổn định" trên bán đảo Triều Tiên./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ