• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận quân sự quy mô lớn vào tuần tới

Thế giới 17/08/2022 10:05

(Tổ Quốc) - Hãng AP đưa tin Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung với quy mô lớn nhất vào tuần tới trước diễn biến căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc ngày 16/8 cho biết, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung vào tuần tới sau khi Triều Tiên đang gia tăng các vụ thử vũ khí và phát triển kho hạt nhân lớn mạnh.

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận quân sự quy mô lớn vào tuần tới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:AP

Cuộc diễn tập mùa hè giữa Washington và Seoul sẽ diễn ra từ 22/8 đến 1/9 nhằm tăng cường năng lực huấn luyện quân sự quy mô lớn sau khi hai nước tạm dừng một số cuộc tập trận thường niên và thay thế bằng việc tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính trong những năm gần đây để tạo cơ hội đàm phán ngoại giao với Bình Nhưỡng và chống dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết lực lượng hải quân Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham gia các cuộc tập trận để cảnh báo tín hiệu tên lửa, tìm kiếm và theo dõi tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển Hawaii từ ngày 8 -14/8 nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự ba bên để đối phó với các thách thức gia tăng.

Trong khi cả Mỹ và Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận nhằm tăng khả năng phòng thủ thì Triều Tiên từ lâu đã lên tiếng phản đối những cuộc tập trận của Washington và Hàn Quốc.

Trước khi thu hẹp quy mô tập trận trong những năm gần đây, Mỹ và Hàn Quốc từng tổ chức các cuộc tập trận chung quy mô lớn vào mùa xuân hoặc mùa thu hàng năm ở Hàn Quốc. Vào mùa xuân, Hàn Quốc và Mỹ thường tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật liên quan đến nhiều loại vũ khí trên bộ, trên không và trên biển với sự tham gia của khoảng 10.000 binh sĩ quân đội Mỹ và 200.000 binh sĩ quân đội Hàn Quốc. Trong khi đó, vào mùa hè hàng chục nghìn binh sĩ quân đội đồng minh hai nước đã tham gia vào các cuộc tập trận, chủ yếu bao gồm các mô phỏng máy tính để quyết định và lập kế hoạch chung.

Vào thời điểm hiện tại, quân đội Hàn Quốc cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục duy trì hoạt động diễn tập quân sự quy mô lớn.

Chương trình tập trận lần này

Các quan chức tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Hội đồng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về số lượng quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận lần này. Tuy nhiên, nhiều khả năng, cuộc tập trận lần này sẽ bao gồm việc mô phỏng các cuộc tấn công chung, chi viện vũ khí và nhiên liệu cho tiền tuyến cũng như loại bỏ các vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hai nước cũng tham gia huấn luyện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và mô phỏng diễn biến chiến tranh mới xung quanh chiến sự Ukraine cũng như thực hành các phản ứng quân sự-dân sự chung đối phó với các cuộc tấn công vào cảng biển, sân bay và các cơ sở công nghiệp lớn như nhà máy bán dẫn.

"Ý nghĩa lớn trong cuộc tập trận lần này là bình thường hóa cuộc tập trận và huấn luyện thực địa chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, góp phần củng cố liên minh Mỹ-Hàn", Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik nói.

Nhắc đến phản ứng từ Triều Tiên, một số chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể có những phản ứng căng thẳng nếu Mỹ-Hàn tập trận chung. Một số chuyên gia cũng lo ngại về một cuộc thử tên lửa hoặc hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể xảy ra trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, nhiều lần Triều Tiên đã lên tiếng rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ đối mặt với thách thức an ninh "chưa từng có" nếu không từ bỏ các chiến dịch gây áp lực quân sự với Triều Tiên, trong đó có nhắc đến liên quan từ cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ-Hàn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân trước áp lực căng thẳng đối với nước này. Triều Tiên đã thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm vũ khí lớn trong năm nay, ước tính lên hơn 30 vụ phóng tên lửa đạn đạo. Mới đây, Triều Tiên cũng đã tiến hành các cuộc trình diễn đầu tiên về công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kể từ năm 2017 và các cuộc thử nghiệm tiếp theo đối với hệ thống chiến thuật trang bị vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân đối phó với các thách thức với Triều Tiên. Chính những tuyên bố này khiến các chuyên gia lo ngại về thuyết hạt nhân leo thang có thể tiếp tục là rủi ro cho các nước láng giềng.

Ông Kim Jun-rak, Người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang tiếp tục duy trì theo dõi chặt chẽ các hoạt động và cơ sở quân sự của Triều Tiên.

Cả Mỹ và Hàn Quốc cũng nhấn mạnh Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân đầu tiên sắp tới sau lần thử cuối cùng vào năm 2017./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ