• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nên chăng hội tụ đàm phán hạt nhân ba bên Trung – Nga – Mỹ?

Thế giới 09/06/2020 11:21

(Tổ Quốc) - Trong tháng trước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh không có ý định tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên.

Theo trang SCMP, Đại diện đàm phán kiểm soát vũ khí của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Trung Quốc đã được mời tham dự vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo cùng với Nga và Mỹ mặc dù Bắc Kinh ngụ ý không hề muốn tham gia các cuộc đàm phán như vậy.

Nên chăng hội tụ đàm phán hạt nhân ba bên Trung – Nga – Mỹ? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên thềm Thượng đỉnh G20 năm ngoái. Ảnh: AP

Thông báo này diễn ra trong bối cảnh đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân giữa Washington và Moscow – New START dự kiến sẽ hết hạn vào tháng Hai năm sau.

"Hôm nay chúng tôi đã thông nhất tiến hành đàm phán về vấn đề vũ khí hạt nhân với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov thay cho thời điểm tháng Sáu. Trung Quốc cũng được mời tham gia", bà Marshall Billingslea - Đặc phái viên về vấn đề kiểm soát vũ khí đã viết trên Twitter vào ngày 8/6.

"Vẫn chưa rõ ràng việcTrung Quốc có mong muốn và tham gia đàm phán hay không", bà Marshall Billingslea nói.

Thông báo này diễn ra trong bối cảnh hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân kéo dài một thập kỷ giữa Washington và Moscow – New START sắp hết hạn.

Theo SCMP, Nga vừa cho biết bất kỳ đàm phán nào cũng nên giải quyết với thỏa hiện song phương trước khi hết hiệu lực. Chính quyền Tổng thống Trump cũng thể hiện sự cởi mở về ý kiến gia hạn hiệp ước nhưng cũng nhấn mạnh mong muốn Trung Quốc phải cùng ngồi vào đàm phán chung với Moscow và Washington.

Trong tháng trước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh không hề có ý muốn tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên.

Nga và Mỹ - hai cường quốc hạt nhân ước tính sở hữu hàng nghĩn vũ khí hạt nhân ở mỗi quốc gia. Trong khi đó, Trung Quốc được xem là quốc gia thứ ba sau Washington và Moscow sở hữu kho vũ khí hạt nhân số lượng lớn.

Ông Billingslea cũng cảnh báo rằng, Bắc Kinh nên cùng ngồi vào bàn đàm phán vũ khí hạt nhân ở thời điểm này.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về thông báo của bà Billingslea hôm thứ Hai nhưng đã xác nhận dòng tweet trên là của bà Marshall Billingslea - Đặc phái viên về vấn đề kiểm soát vũ khí.

Theo SCMP, điều này hiện vẫn chưa rõ ràng liệu chiến lược của Washington muốn đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán kiểm soát hạt nhân với Nga có thành công hay không. Tuy nhiên, vào tháng Năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Trung Quốc tham gia vào đàm phán chung.

Trong khi chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục muốn sự có mặt của Trung Quốc trong các đàm phán kiểm soát vũ khí thì Bắc Kinh cũng đang đối mặt với sức ép mới từ các đồng minh của Washington tại châu Âu.

Tổng thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg nói vào hôm thứ Hai rằng: "Ảnh hưởng của Trung Quốc đang thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu, thúc đẩy cuộc chạy đua soán ngôi kinh tế và công nghệ đồng thời gia tăng cạnh tranh về các gái trị và lối sống toàn cầu".

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ