• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngành Du lịch sẽ làm gì để đạt mức tăng trưởng 30% trong năm 2017?

Du lịch 26/07/2017 06:57

(Tổ Quốc)-Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngành Du lịch trong năm 2017 phải đạt ít nhất 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng tối thiểu 30%. Vậy ngành Du lịch sẽ triển khai những giải pháp gì từ nay đến cuối năm 2017 để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này?

Trao đổi với Báo điện tử Tổ Quốc bên lề Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn nhận định, chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng giao cho ngành Du lịch và Tổng cục Du lịch là làm thế nào để duy trì tốc độ tăng trưởng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong cả năm 2017 đạt tối thiểu 30%, tương đương ít nhất 13 triệu lượt khách quốc tế là môt nhiệm vụ nặng nề. Tuy nhiên, nếu ngành Du lịch triển khai những giải pháp quyết liệt và đồng bộ thì vẫn có thể thực hiện được mục tiêu đó cùng với việc duy trì lượng khách nội địa.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn (Ảnh: Giang Nam)

Theo đó, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đã nêu 4 nhóm giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam, hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng ít nhất 30% trong năm 2017 mà Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện giao. 

Thứ nhất, đồng loạt tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch ở cả trong nước và ngoài nước. Đặc biệt tập trung ở những thị trường gần, có khả năng tiếp tục tạo ra mức tăng trưởng cao của khách quốc tế, trong đó ưu tiên các thị trường trọng điểm, có khả năng tạo ra sự tăng trưởng nhanh như Trung Quốc, Đông Bắc Á, Đông Nam Á… Ngoài ra, tiếp tục khai thác thị trường xa, để khách có thể ở lâu, chi tiêu cao để đảm bảo sự đóng góp cho tăng trưởng trước mắt cũng như đảm bảo phân khúc cao cấp trong thời gian tới.

Thứ hai, tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để rà soát số lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Hiện nay, ngoài lượng khách quốc tế đến qua đường hàng không đang được thống kê khá chính xác thì lượng khách đến Việt Nam qua đường bộ và đường biển hiện nay chưa được thống kê đầy đủ.

Thứ ba, ngành Du lịch sẽ tiếp tục kiểm soát, duy trì chất lượng dịch vụ, chấn chỉnh các dịch vụ yếu kém, đặc biệt việc quản lý điểm đến, đảm bảo an ninh an toàn tại những điểm đông khách du lịch. Năm nay, ngành Du lịch sẽ tập trung chấn chỉnh hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, vận chuyển… và tập trung tuyên truyền về bộ quy tắc ứng xử văn minh khi đi du lịch.

Thứ tư, ngành Du lịch sẽ làm việc với các cơ quan hàng không và các hãng hàng không để nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không, các thủ tục và dịch vụ ngày càng thông thoáng và thuận tiện hơn cho khách du lịch.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã có nhiều chỉ đạo sát sao đối với ngành Du lịch. Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2017, ngành Du lịch cần dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ mà Thủ tướng giao: tăng trưởng từ 30-50%, đạt tối thiểu 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2017. Bộ trưởng khẳng định, trong 7 tháng đầu năm 2017, ngành du lịch hàng tháng đều đạt tăng trưởng 30%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 2017, Bộ trưởng chỉ đạo: “Ngành Du lịch cần phải theo dõi từng tháng, làm sao mỗi tháng đều đạt tăng trưởng trên 30% thì mới hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng, đạt 6.206.336 lượt, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2016. Khách du lịch nội địa ước đạt 40,7 triệu lượt khách (trong đó khách lưu trú đạt 19,2 triệu lượt). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 254.700 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2017, ngành Du lịch đón 1.040.000 lượt khách quốc tế, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2016. “Theo thông lệ hàng năm, từ tháng 5 đến tháng 9 được xem là mùa thấp điểm của ngành Du lich. Tuy nhiên, chưa bao giờ trong mùa hè, Việt Nam lại đón được nhiều khách quốc tế như vậy. Nhìn chung, trong 7 tháng năm 2017 tăng trưởng 30,5% khách quốc tế so với 7 tháng năm 2016”- ông Tuấn cho biết./.

Lâm Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ