• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngành VHTTDL Hậu Giang phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2024

Văn hoá 23/07/2020 18:09

(Tổ Quốc) - Ngành VHTTDL Hậu Giang phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2024; Triển khai kế hoạch hội thi đầu bếp chuyên nghiệp ĐBSCL; Đồng Tháp trao giải Cuộc thi Ảnh thời sự nghệ thuật năm 2020 là tin văn hóa tiêu biểu tại các tỉnh Nam Bộ mới đây.

Ngành VHTTDL Hậu Giang phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2024

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 – 2020.

Giai đoạn 2016-2020, ngành VHTTDL đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Các phòng trào thi đua, yêu nước có sự đổi mới về nội dung và hình thức góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của ngành trong tình hình mới, khơi dậy lòng tự hào, yêu nghề của cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL. Các phong trào thi đua, yêu nước đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã tạo được sự đồng thuận của người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngành VHTTDL Hậu Giang phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2024 - Ảnh 1.

Khen thưởng cho cá nhân có thành tích phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Lễ công bố thị trấn Rạch Gòi đạt chuẩn văn minh đô thị - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Hậu Giang

Nhiều mô hình hay, ý nghĩa được nhân rộng như: Mô hình "Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu", mô hình "Đèn ngoài ngõ mõ trong nhà"… được thực hiện hiệu quả. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được thực hiện thường xuyên, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thể dục thể thao. Lĩnh vực du lịch có nhiều chuyển biến tích cực; ngành đã tham mưu thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 – 2024; tổ chức thực hiện Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch…

Công tác khen thưởng có nhiều bước tiến bộ, thực hiện theo đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hằng năm, số lượng tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua đều đạt tỷ lệ cao. Từ năm 2016 đến nay, nhiều tập thể, cá nhân của ngành đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý như: 08 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; 10 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú vì đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc; 09 tập thể và 06 cá nhân được Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VHTTDL tại địa phương và nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL cho các tập thể và cá nhân của ngành vì đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong giai đoạn 2016 - 2020. Có thể nói, với những kết quả đạt được như trên đã góp phần thể hiện sự ghi nhận và đánh giá của các cấp, các ngành đối với ngành trong sự nghiệp phát triển VHTTDL.

Dịp này, Hội nghị đã tặng Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL cho 12 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu và cống hiến cho sự phát triển ngành VHTTDL tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2020.

Hơn thế nữa, ngành VHTTDL Hậu Giang cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2024, gồm 8 nội dung, trong đó điểm nhấn là: Đổi mới công tác thi đua khen thưởng với hình thức phong phú, nội dung đa dạng, phù hợp với thực tiễn từng đơn vị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát; thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các nghị quyết và đề án phát triển du lịch tỉnh; đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó là tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện từng nội dung trong phong trào thi đua, qua đó phát hiện kịp thời và chấn chỉnh những hạn chế… Tất cả đều hướng đến mục tiêu mỗi tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách cao nhất, chất lượng nhất.

Triển khai kế hoạch hội thi đầu bếp chuyên nghiệp ĐBSCL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang vừa triển khai kế hoạch này cho các phòng văn hóa và thông tin 8 huyện, thị, thành trong tỉnh, để các đơn vị tiến hành rà soát các đầu bếp trên địa bàn, thông tin về thể lệ hội thi, tạo điều kiện cho họ tham gia. Hội thi do Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức, là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Giải Marathon quốc tế "Mekong delta marathon" tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Với chủ đề "Hương sắc Hậu Giang", hội thi là cơ hội để các đầu bếp trong tỉnh trình diễn kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các đầu bếp trong khu vực ĐBSCL. Ban Giám khảo là những đầu bếp nổi tiếng: Nguyễn Lộc (Chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp ĐBSCL), Phạm Sơn Vương (Chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn), Cẩm Thiên Long và Trần Thị Hiền Minh (Phó Chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn). Dự kiến, hội thi sẽ thu hút 30 đội với 90 thành viên, đến từ Hậu Giang và một số tỉnh, thành lân cận: Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng… Hạn chót đăng ký dự thi là 15-8. Hội thi sẽ diễn ra vào 28-8.

Đồng Tháp trao giải Cuộc thi Ảnh thời sự nghệ thuật năm 2020

Chiều ngày 21/7, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Ảnh thời sự nghệ thuật năm 2020.

Cuộc thi do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tổ chức với chủ đề: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Qua hơn 2 tháng phát động, cuộc thi thu hút 33 tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh gửi 538 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm phản ánh hoạt động của các cấp, ngành và quần chúng Nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 5 năm qua. Nổi bật là phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Cải cách hành chính", "Xây dựng chính quyền thân thiện",...

Kết quả, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải khuyến khích cho 9 tác giả. Tác phẩm "Ngày giỗ Cụ Nguyễn Sinh Sắc" của tác giả Hiếu Minh Vũ (hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh) đạt giải Nhất. Với giải thưởng này, tác giả Hiếu Minh Vũ cũng được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, các phong trào thi đua, gắn công tác thi đua, khen thưởng với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ