• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Anh trở lại cuộc sống thường ngày sau khi nới lỏng hạn chế

Thế giới 11/05/2020 10:26

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Anh lên tiếng định hướng đưa nước Anh từng bước khởi động lại nền kinh tế.

Theo CNN, Thủ tướng Anh kêu gọi người dân quay trở lại làm việc nếu không thể ở nhà làm việc trực tuyến. Lập trường trước đó của chính phủ Anh quy định việc đi làm trở lại, trong đó cho phép người dân chỉ đi làm nếu phải bắt buộc.

Người dân Anh trở lại cuộc sống thường ngày sau khi nới lỏng hạn chế - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh:CNN

"Chúng tôi hiện tại muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ ai không thể làm việc ở nhà, chẳng hạn như công trình xây dựng hay nhà máy sản xuất thì được khuyến khích ra ngoài làm việc", Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh.

"Người dân Anh có thể đi dạo tại các công viên ở khu vực sinh sống, tập thể dục nếu muốn và lái xe đến các điểm khác", Thủ tướng Anh cho biết.

Trong một tuyên bố truyền hình trực tuyến vào sáng thứ Bảy tuần trước, Thủ tướng Johnson đưa ra lộ trình hoạt động trở lại của nước này sau khi hơn sáu tuần phong tỏa đất nước. Thủ tướng Johnson mô tả kế hoạch thận trọng trong việc kiểm soát các ca lây nhiễm mới đồng thời chú ý nới lỏng hạn chế, giảm gánh nặng kinh tế trong đại dịch khiến hàng triệu người ở Anh chịu nhiều rủi ro.

Theo đó, người dân mà có công việc không nhất thiết phải ra ngoài có thể ở nhà làm việc và chỉ ra ngoài khi muốn mua thực phẩm hoặc thuốc.

"Chúng tôi khuyến khích mọi người nên tập thể dục ngoài trời nhiều hơn và không hề giới hạn", Thủ tướng Johnson cho biết đồng thời nói rằng các biện pháp giãn cách nên áp dụng.

Các biện pháp mà Thủ tướng Johnson áp dụng trong bối cảnh nới lỏng hạn chế như sau:

- Người dân trở lại làm việc nên tránh tham gia các phương tiện công cộng khi không cần thiết

- Cách ly người dân vào vương quốc Anh bằng đường hàng không sẽ nhanh chóng được áp dụng sớm

- Hệ thống báo động 5 lớp mà Anh sử dụng chống khủng bố sẽ áp dụng trong nỗ lực chống dịch bệnh

- Lời khuyên và slogan "Hãy ở nhà" có thể thay đổi là "Hãy tỉnh táo"

- Các trường tiểu học có thể mở cửa từ ngày 1/6 tuy nhiên nếu đây là kịch bản khả quan nhất.

- Các quán hàng và bệnh viện có thể mở cửa vào tháng Bảy, phụ thuộc vào điều kiện cần thiết.

Theo CNN, Wale, Scotland và Bắc Ireland hiện đã nới lỏng phong tỏa đến ngày 28/5.

Theo số liệu của chính phủ Anh, Anh là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh khi hơn 31.000 người tử vong.

Thủ tướng Anh Johnson nhấn mạnh kế hoạch hậu thuẫn các khu vực của Anh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhấn mạnh việc tham khảo các kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh.

"Tôi tin tưởng, Scotland, Anh, Wales, Bắc Ireland có thể nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh", Thủ tướng Anh nói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ