• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phóng viên các hãng thông tấn quốc tế dành hàng loạt lời khen cho món ngon Hà Nội

Tin tổng hợp 28/02/2019 18:20

(Tổ Quốc) - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhiều phóng viên nước ngoài đã tìm tới một số đồ ăn, thức uống nổi tiếng của Hà Thành và thỏa mãn với hương vị được thưởng thức.

Theo tin từ Tuổi trẻ, trong một bản tin được phát tối qua (27/2) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, nam phóng viên David Muir của Đài ABC News (Mỹ) đã trực tiếp khám phá 3 món ngon nổi tiếng của ẩm thực đường phố Hà Nội. Đó là cà phê trứng, nộm đu đủ và phở bò.

Anh David Muir len lỏi qua một đoạn ngõ ngách nhỏ, tới quán cà phê Phố Cổ để thưởng thức cà phê trứng. Khi nhân viên của quán dùng máy đánh bông trứng trong ca đựng, anh trực tiếp quan sát, hỏi han và lập tức thử một chút trứng vừa đánh bông, đồng thời dùng tay biểu đạt lời khen cho hương vị.

"Nó thậm chí còn ngon hơn khi thưởng thức chung với cà phê", phóng viên Đài ABC News nhận xét về phần trứng đánh để cho vào cà phê.

Sau đó, anh thử tới món nộm đu đủ và phở bò. Đặc biệt, nước dùng của phở bò có sá sùng khô (còn được gọi là giun biển), đã tạo nên vị hoàn hảo khiến David Muir trầm trồ khen "ngon tuyệt".

Ngoài phóng viên của Đài ABC News, theo Tuổi trẻ, phóng viên của tờ Washington Post - ông David Nakamura đã đăng trên trang cá nhân những món mà ông thưởng thức, như bún chả với "combo Obama", mì vằn thắn và cà phê trứng.

Ông mô tả món mì vằn thắn có giá quá rẻ so với một bữa ăn ở Mỹ. Còn cà phê trứng được ông khen: "Rất ngậy, ngọt vừa phải. Có thể từ từ thưởng thức từng chút như một món tráng miệng".

Phóng viên các hãng thông tấn quốc tế dành hàng loạt lời khen cho món ngon Hà Nội - Ảnh 1.

Rất nhiều món ăn truyền thống của Hà Nội có trong thực đơn phục vụ phóng viên quốc tế. Ảnh: báo Giao thông

Phóng viên các hãng thông tấn quốc tế dành hàng loạt lời khen cho món ngon Hà Nội - Ảnh 2.

Cà phê trứng Giảng tiêu thụ hàng nghìn cốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: Lao động

Trong thực đơn món ăn phục vụ tại Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC), hàng loạt đồ ăn, thức uống trứ danh Hà thành góp mặt, như: phở Thìn, cà phê trứng Giảng, bún chả, bánh khúc, suất cơm đậm truyền thống Việt...

Theo thuật lại của Zing.vn, Arya Sapito (phóng viên của Nippon TV, Nhật Bản) tấm tắc khen món bún chả ngon, nhiều vị lạ, còn phần thịt nướng thì rất thơm.

Park Soo Jin (đại diện đài SBS của Hàn Quốc) nói từng thử bún chả Việt Nam ở Hàn Quốc và lần này sẽ đến quán bún chả ông Obama từng ăn để dùng bữa.

Phóng viên các hãng thông tấn quốc tế dành hàng loạt lời khen cho món ngon Hà Nội - Ảnh 3.

Phóng viên CNN khen ngợi món chả cá. Ảnh: Josh Berlinger.

"Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với món phở, bún chả, bánh xèo.

Tại sự kiện lần này, đoàn phóng viên luôn phải túc trực tại nhiều địa điểm nên chúng tôi thường ăn bánh mì để tiết kiệm thời gian. Bánh mì Việt Nam rất ngon. Chúng tôi chỉ phải bỏ rau thơm vì chưa quen hương vị lạ", Kim Tea Yeon (25 tuổi, người hỗ trợ phiên dịch cho đoàn phóng viên đài MBC News, Hàn Quốc, nói với Zing.vn.

Theo ghi nhận của Hà Nội Mới tại Trung tâm Báo chí, phóng viên Tanaka Yoichiro (báo Yomiuri Shimbun, Nhật Bản) hết lời khen ngợi món bún thang. Dư bị thanh ngọt của món ăn khiến Tanaka Yoichiro rất khó mô tả, anh nói món ăn để lại ấn tượng khó quên. Phóng viên Joao Manuel Pimeta (Bồ Đào Nha) thì khen đồ ăn Việt ngon, hấp dẫn, sau khi dùng suất cơm có cá sốt, rau củ và canh.

Trước thềm diễn ra các hoạt động chính của Hội nghị Thượng đỉnh, nhiều nhà báo quốc tế đã có mặt ở Hà Nội, thưởng thức các món ăn đường phố.

Phóng viên Josh Berlinger (CNN) đăng hình ảnh món chả cá nóng hổi, kèm đoạn mô tả "món cá rán nghệ độc đáo ở Hà Nội, có một con đường trong thành phố được đặt tên theo món ăn này". Hình ảnh quán bánh mỳ trên phố Hàn Thuyên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được một phóng viên hãng Reuters đăng tải, kèm nội dung "rủ nhau thưởng thức món bánh mì ngon nhất Hà Nội".

(Tổng hợp)

Thanh Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ