• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Qatar tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách đến xem World Cup 2022

Thế giới 10/11/2022 16:16

(Tổ Quốc) - Theo AP, hơn 1 triệu người hâm mộ thể thao sẽ đến Qatar xem World Cup vào tháng 11 và tháng 12 năm nay.

Số lượng đông đảo người tham gia sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay sẽ mang đến cho nước chủ nhà Qatar những bữa tiệc thịnh soạn và vui nhộn. Tuy nhiên, năm nay nước chủ nhà Qatar chắc chắn sẽ có nhiều quy định khác biệt hơn so với những quốc gia từng đăng cai World Cup trước đây.

Qatar tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách đến xem World Cup 2022 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Quốc gia Hồi giáo đăng cai World Cup 2022 sẽ đi kèm với những hạn chế nhất định và dường như những phong tục sẽ khắt khe hơn so với những quốc gia khác từng đăng cai tổ chức sự kiện này.

Qatar luôn bày tỏ mong muốn là quốc gia sẵn sàng chào đón du khách quốc tế đến xem World Cup 2022 nhưng có lẽ những giá trị truyền thống của người Hồi giáo có lẽ vẫn tồn tại mạnh mẽ trong tiểu vương quốc này. Và du khách quốc tế đến Qatar chắc chắn cũng phải chú ý hơn đến những quy tắc truyền thống của nước chủ nhà World Cup 2022.

Pháp luật đạo Hồi của Qatar, hay còn gọi là Shariah từng được xem là những quy tắc nghiêm ngặt. Khi World Cup 2022 bắt đầu, quốc gia này đã từng lên tiếng sẽ nới lỏng các hạn chế chưa từng có giúp du khách có cơ hội đến Qatar nhiều hơn. Tuy nhiên, người hâm mộ World Cup có lẽ vẫn cần phải lưu ý những quy định nhất định liên quan đến luật pháp và phong tục văn hóa của Qatar, chẳng hạn như nhưng quy tắc về rượu, ma túy, tình dục hay trang phục.

Sử dụng chất có cồn

Theo AP, rượu chỉ phục vụ cho các nhà hàng, khách sạn và quán bar đã được cấp giấy phép ở Qatar. Sẽ được xem là bất hợp pháp nếu tiêu thụ ở những nơi khác. Tuy nhiên, với những người dân không theo đạo Hồi của Doha, nếu có giấy cho phép sử dụng rượu có thể uống tại nhà. Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, người hâm mộ sẽ được phép mua bia Budweiser trong khuôn viên sân vận động trước và sau các trận đấu. Du khách cũng có thể uống vào buổi tối tại khu vực dành cho người hâm mộ ở trung tâm thành phố Doha. Nói chung ở Qatar, say xỉn nơi công cộng có thể bị phạt tiền hoặc bỏ tù. Theo quy tắc về an ninh của Qatar, trong suốt giải đấu, cảnh sát có thể thực hiện bắt giữ nếu ai đó say xỉn hoặc gây thiệt hại cho tài sản công. Độ tuổi uống rượu hợp pháp là 21 và những người ăn chơi thoải mái tại các quán bar bắt buộc phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc hộ chiếu khi nhập cảnh.

Mặt khác, Qatar cũng là một trong những quốc gia có quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới về việc sự dụng ma túy, cấm cần sa và thậm chí là cả các loại thuốc không kê đơn như ma túy, thuốc an thần và amphetamine. Việc bán và tàng trữ ma túy bất hợp pháp có thể phải chịu hình phạt nghiêm khắc như án tù dài hạn và sau đó là trục xuất hoặc phạt tiền nặng. Tội buôn lậu ma túy có thể bị kết án tử hình. Người hâm mộ World Cup 2022 nên biết thêm về những điều luật này khi đến sân bay quốc tế Hamad – khu vực các nhà chức trách sẽ kiểm tra an ninh bằng cách quét hành lý và người bằng công nghệ an ninh mới cũng như bắt giữ người mang theo ma túy dù chỉ là số lượng nhỏ nhất.

Bên cạnh đó, Qatar cũng xem việc sống thử trước hôn nhân là phạm pháp và sẽ có các biện pháp trừng phạt mạnh trong trường hợp quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, giới chức trách cho biết các cặp đôi chưa kết hôn có thể chia sẻ phòng chung khách sạn trong thời gian diễn ra World Cup mà không có vấn đề gì. Trên trang web du lịch của chính phủ Qatar nêu rõ việc thể hiện tình cảm nơi công cộng sẽ bị phản đối nhưng "chỉ nắm tay sẽ không khiến bạn phải ngồi tù" và du khách nên hạn chế thể hiện sự thân mật nơi công cộng. Luật Qatar cũng yêu cầu mức án phạt tù từ 1-3 năm đối với người lớn khi kết tội quan hệ đồng tính nam hoặc đồng tính nữ.

Về trang phục, trang web du lịch của Chính phủ Qatar lên tiếng du khách thể hiện sự tôn trọng văn hóa địa phương bằng việc tránh ăn mặc hở hang quá mức ở nơi công cộng. Du khách nên mặc trang phục dài kín vai và qua đầu gối. Phụ nữ đến thăm các nhà thờ Hồi giáo trong thành phố sẽ nhận được những chiếc khăn để trùm đầu. Tuy nhiên, ở khách sạn, những bộ bikini phổ mặc ở bể bơi của khách sạn vẫn được cho phép thoải mái. Việc mặc đồ người khác phái cũng được xem là vi phạm. Ban Tổ chức World Cup 2022 cũng nói rằng bất kỳ ai, cho dù là khuynh hướng tình dục nào cũng có thể đến xem bóng đá mà không phải lo lắng về vấn đề này.

Hành vi không nghiêm túc

Bên cạnh đó, theo AP, những hành vi không nghiêm túc hoặc đối phó với cảnh sát hoặc các cơ quan chức năng khác có thể bị bắt. Hầu hết các vụ án hình sự ở Qatar liên quan đến người nước ngoài sẽ là những tội danh như vậy.

Nhiều phụ nữ và nam giới Qatar sẽ không bắt tay người khác giới. Quay phim và chụp ảnh mà không có sự cho phép cũng như chụp ảnh ở khu vực quân sự hoặc không tôn trọng tôn giáo cũng có thể bị truy tố. Quan trọng hơn là phải cẩn thận khi thảo luận về tôn giáo và chính trị với người dân địa phương. Thêm vào đó, việc truyền bá tin tức sai sự thật và gây tổn hại đến lợi ích quốc gia cũng được xem là tội nghiêm trọng, vì vậy, du khách cũng nên tránh xa những bài bình luận trên mạng xã hội về Qatar mà chưa xác minh tính chính xác./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ