• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Trị cảnh báo thông tin giả về ca F0; Thừa Thiên Huế đón hơn 370 công dân từ TPHCM về quê

Thời sự 30/07/2021 20:00

(Tổ Quốc) - Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị vừa có thông tin cảnh báo về hình ảnh giả về ca F0 trên địa bàn; Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón hơn 370 công dân từ TPHCM về quê bằng tàu hỏa trong đợt 2, đồng thời dỡ bỏ biện pháp giãn cách đối với xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc).

Ngày 30/7, Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị vừa có thông tin cảnh báo về hình ảnh giả "F0 tại tỉnh Quảng Trị di chuyển nhiều nơi nhưng không khai báo trung thực".

Theo Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị, ngày 28/7/2021, trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 1 trường hợp xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả: Dương tính. Ngay sau đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh được cho là F0 ở tại một nhà hàng trên địa bàn thành phố Đông Hà với nội dung: "F0 di chuyển nhiều nơi nhưng khai báo không trung thực". Qua xác minh của Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị cho thấy, thông tin nêu trên là tin giả.

Quảng Trị cảnh báo thông tin giả về ca F0; Thừa Thiên Huế đón hơn 370 công dân từ TPHCM về quê - Ảnh 1.

Thông tin giả trên mạng xã hội.

Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị yêu cầu người dân không chia sẻ tin giả trên, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của các cá nhân trong hình ảnh. Đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử).

Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị sẽ kiểm tra, xem xét, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Thừa Thiên Huế đón hơn 370 công dân trở về từ TPHCM

Chiều 30/7, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đón hơn 370 người dân từ TPHCM trở về quê bằng tàu hỏa. Đây là đợt thứ 2 địa phương này tổ chức đón người dân từ TPHCM trở về quê tránh dịch.

Theo đó, vào lúc 13h30 phút cùng ngày, đoàn tàu SE38 xuất phát tại Ga Sài Gòn, chở hơn 370 công dân từ TPHCM về quê tránh dịch đã đến Ga Huế, TP Huế. Các công dân trở về trong đợt này là những người già, trẻ em, người mang thai, người bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh.

Sau khi xuống Ga Huế, các công dân này đã được xe bus vận chuyển đến khu cách ly T4 ở phường Phú Thượng, TP Huế để cách ly tập trung theo quy định.

Quảng Trị cảnh báo thông tin giả về ca F0; Thừa Thiên Huế đón hơn 370 công dân từ TPHCM về quê - Ảnh 2.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đón các công dân từ TPHCM trở về đợt 2 bằng tàu hỏa.

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đợt 1 đón 239 công dân trở về bằng đường hàng không vào ngày 26/7; dự kiến vào ngày 1/8 tỉnh này sẽ tổ chức đón đợt 3 với khoảng 250 công dân trở về quê bằng chuyến bay dịch vụ, sau đó họ đến cách ly tại 2 khách sạn theo mức phí quy định.

Hôm 29/7, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có thông báo sẽ tạm dừng chương trình đón công dân từ các vùng có dịch trở về quê do các khu cách ly đang quá tải, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng là hiện hữu.

Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc dỡ bỏ, điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực của xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

Cụ thể, dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ 12h ngày 28/7/2021.

Đồng thời điều chỉnh biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các thôn: Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng và Thủy Cam của xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ 12h ngày 28/7/2021./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ