• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế ghi nhận 6 ca mắc COVID mới, nhiều ca bệnh trở về từ vùng dịch bằng xe máy

Thời sự 29/07/2021 14:59

(Tổ Quốc) - Với 6 ca nhiễm mới được ghi nhận, tính từ tháng 4 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 30 ca mắc COVID-19 (5 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh), trong đó có đến 15 trường hợp trở về từ vùng dịch bằng xe máy.

Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về 6 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận. Cả 6 trường hợp đều là người dân từ vùng dịch trở về, được cách ly tập trung ngay sau khi khai báo tại chốt kiểm soát y tế.

Cụ thể các bệnh nhân này gồm: BN 123907 (SN 2002, giới tính nữ) và BN 123923 (SN 2000, giới tính nam) cùng trú tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi ở: Khu phố 21, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM. Cả 2 bệnh nhân cùng chạy xe máy từ TPHCM về đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế vào lúc 7h ngày 25/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô, khai báo và thực hiện cách ly tập trung ngay sau đó.

Thừa Thiên Huế ghi nhận 6 ca mắc COVID mới, nhiều ca bệnh trở về từ vùng dịch bằng xe máy - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại tỉnh Thừa Thiên Huế đón người dân trở về bằng xe máy tại Chốt kiểm soát y tế số 5 (Trạm trung chuyển hầm Hải Vân, TT. Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

BN 123898 (SN 2001, giới tính nam, nơi ở và làm việc: phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) và BN 123900 (SN 2003, giới tính nữ, nơi ở: Phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) cùng trú tại phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cả 2 bệnh nhân cùng chạy xe máy từ TPHCM về đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế vào lúc 18h ngày 23/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô, khai báo và thực hiện cách ly tập trung ngay sau đó.

BN 123903 (SN 2001, giới tính nam, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.); Nơi ở và làm việc: Phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM. Bệnh nhân chạy xe máy từ TPHCM về đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế vào lúc 9h ngày 25/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô, khai báo và thực hiện cách ly tập trung ngay sau đó.

BN 123889 (SM 2003, giới tính nữ, trú tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế); Nơi ở và làm việc: Phường Phú Trung, quận Tân Phú, TPHCM. Bệnh nhân đi xe ô tô BKS: 51H-57981 từ TPHCM về địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế vào lúc 23h ngày 27/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô, khai báo và thực hiện cách ly tập trung ngay sau đó.

Được biết, những ngày qua số lượng người từ các tỉnh/thành phố phía Nam đổ về và đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế rất đông. Lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát y tế ở phía Nam tỉnh này phải căng hết sức mình để làm việc, giúp đỡ người dân khai báo y tế.

Thừa Thiên Huế ghi nhận 6 ca mắc COVID mới, nhiều ca bệnh trở về từ vùng dịch bằng xe máy - Ảnh 2.

Người dân từ các tỉnh/thành phố phía Nam trở về quê đông trong những ngày qua khiến lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc tại các chốt kiếm soát hết sức vất vả.

Theo thống kê, chỉ tính riêng trong 2 ngày 27 và 28/7/2021, tổng số người qua các chốt kiểm tra của Thừa Thiên Huế là gần 11.000 người, trong đó có gần 3.700 người đến từ tỉnh/thành phố có dịch.

Với 6 ca nhiễm mới được ghi nhận, tính từ tháng 4 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 30 ca mắc COVID-19, trong đó có đến 15 trường hợp trở về từ vùng dịch bằng xe máy, 1 trường hợp xe hàng, 3 trường hợp đi tàu hỏa. Số còn lại đều là các ca bệnh phát hiện trên địa bàn. 

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, tại TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã kêu gọi người dân không tự ý rời khỏi tâm dịch về địa phương bằng các phương tiện tự túc vì điều này vi phạm nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh. Điều này cũng tạo áp lực công tác cách ly do hầu hết các khu cách ly của tỉnh đều quá tải, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng là hiện hữu.

Người dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống tại các địa phương có dịch hãy bình tĩnh, phối hợp chính quyền địa phương nơi đang cư trú để đẩy lùi dịch bệnh. Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tìm mọi cách để tổ chức đưa những người yếu thế có thể trở về an toàn./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ