• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sóng gió ngoại giao về Ukraine bồi thêm vào căng thẳng luận tội Tổng thống Trump

Thế giới 18/12/2019 09:21

(Tổ Quốc) - Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Ukraine, Bill Taylor, sẽ rời khỏi vị trí của mình vào cuối năm nay, một cựu quan chức và một quan chức Mỹ đương nhiệm nói với NBC News vào thứ ba.

Ông Taylor là một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra luận tội của Quốc hội Mỹ đối với Tổng thống Donald Trump. Ông cũng là người đã nêu ra câu hỏi về quyết định của Nhà Trắng trong việc tổ chức một cuộc họp ở Phòng Bầu dục với Tổng thống Ukraine và đề cập tới viện trợ quân sự cho Kiev.

Thời điểm ra đi của ông Taylor đã được dự kiến nhưng không rõ liệu ông ấy có rời đi trước chuyến thăm dự kiến của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Ukraine vào tháng tới hay không. Ông Taylor sẽ rời Kiev vào ngày 2 tháng 1, theo một nguồn thạo tin.

Sóng gió ngoại giao về Ukraine bồi thêm vào căng thẳng luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Ông Bill Taylor đang là quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine. Ảnh: NBC News.

Ông Trump đã chỉ trích các nhà ngoại giao đã làm chứng trong cuộc điều tra, gọi họ là "Không bao giờ là người của Trump", và rất khó có khả năng ông Pompeo sẽ đặt chân đến Kiev cho đến khi Taylor rời khỏi vị trí này.

"Pompeo sẽ không muốn ở trong một bức ảnh với Taylor," một phụ tá quốc hội nói.

Cũng không rõ ai sẽ thay thế Taylor, người từng là quyền đại sứ nhưng chưa bao giờ được đề cử chính thức để xác nhận tại Thượng viện. Không có đại sứ thường trực tại Ukraine kể từ khi nhà ngoại giao chuyên nghiệp Marie Yovanovitch bị buộc thôi việc hồi tháng Năm sau khi bị các phương tiện truyền thông cánh hữu chỉ trích và phải chịu nhiều bình luận chỉ trích từ luật sư cá nhân của Trump, Rudy Giuliani.

Các sự kiện xung quanh việc Yovanovitch bị buộc rời khỏi văn phòng và chiến dịch chỉ trích chống lại bà từ Giuliani và các cộng sự của ông đã là trọng tâm của cuộc luận tội, dự kiến sẽ đi đến một cuộc bỏ phiếu đầy đủ vào Thứ Tư sau khi Ủy ban Tư pháp bỏ phiếu vào tuần trước thông qua hai điều khoản luận tội, cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội.

Taylor, một cựu binh và là một nhà ngoại giao lâu năm, đã phục vụ cho nhiều Tổng thống Hoa Kỳ kể từ năm 1985. Là đại sứ tại Ukraine dưới thời Tổng thống George W. Bush, Taylor đã được ông Pompeo bổ nhiệm vào tháng 6 để lấp chỗ trống.

Ông Taylor phát biểu trước Quốc hội: "Tôi đã thấy một sự sắp xếp khó hiểu và bất thường về việc đưa ra chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine."

Ông Taylor cũng đề cập đến nguy cơ rằng gần 400 triệu USD viện trợ quân sự bị rút khỏi Ukraine nếu Tổng thống Volodymyr Zelenskiy không cam kết điều tra con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden về vai trò của ông này tại công ty năng lượng Burisma và về 1 kịch bản Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa chưa ra phản hồi trước một yêu cầu đề nghị bình luận. Ông Taylor cũng từ chối bình luận.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ