• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ: "Tôi uống khoảng 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu"

Tin tổng hợp 01/05/2019 14:14

(Tổ Quốc) - Tài xế Lê Trung Hiếu nói với An ninh Thủ đô, Hiếu cầm lái ô tô từ năm 2006. Trước thời điểm xảy ra tai nạn ở hầm Kim Liên, Hiếu uống khoảng 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu.

Theo tin từ Tiền phong, Cơ quan CSĐT công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự với tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội), người điều khiển xe Mercedes GLA 250 màu trắng, mang BKS 30F-154.78, tông chết hai phụ nữ ở hầm Kim Liên, xảy ra rạng sáng 1/5.

Ghi nhận của báo giới cho hay, lái xe Hiếu khai, trước khi xảy ra tai nạn Hiếu đi họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, rồi đưa một số người bạn về. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô chỉ có mình Hiếu.

"Bước đầu, Lê Trung Hiếu khai nhận tối 30/4 anh ta có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển xe gây tai nạn. Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe Hiếu", Tuổi trẻ dẫn tin từ Công an quận Hai Bà Trưng.

Theo tin từ An ninh Thủ đô, trong cuộc trao đổi với PV của tờ này trong sáng nay (1/5), lái xe Lê Trung Hiếu nói mình cầm lái ô tô từ năm 2006 và chưa từng gây ra vụ tai nạn nào, nhưng kinh nghiệm lái xe không giúp gì được cho Hiếu khi lái xe trong tình trạng uống nhiều rượu bia.

Hiếu nói thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Hiếu đi sang bên phải đường và va quệt với xe máy của hai phụ nữ đi cùng chiều, sau đó tăng ga bỏ chạy. Hiếu nói, qua gương chiếu hậu thì lái xe này không nhìn thấy nạn nhân bị ngã.

"Tôi uống với bạn bè tại một quán trên phố Thợ Nhuộm. Chúng tôi uống cả bia và rượu. Tôi uống khoảng 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu. Khi ra về, tôi còn đưa một người bạn về nhà, rồi mới đi tiếp. Tới hầm Kim Liên thì tôi gây ra tai nạn", An ninh Thủ đô dẫn lời lái xe Lê Trung Hiếu.

Tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ: Tôi uống khoảng 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu - Ảnh 1.

Tài xế Lê Trung Hiếu, người lái xe Mercedes tông 2 phụ nữ thiệt mạng ở hầm Kim Liên, Hà Nội. Ảnh: Công an nhân dân

Về nồng độ cồn của lái xe Lê Trung Hiếu, Zing dẫn báo cáo nhanh của Ban ATGT Hà Nội cho hay, tại thời điểm vụ việc xảy ra, nồng độ cồn đo được của Hiếu là 0,751 mg/l khí thở.

Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 0h10 phút sáng 1/5. Thời điểm đó, hai phụ nữ Đinh Thị Hải Y. (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và Trần Thị Q. (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa) chở nhau trên xe Honda Vision, thì bị ô tô hiệu Mercedes do Hiếu lái tông từ phía sau.

Khi hai phụ nữ ngã bất tỉnh, Hiếu không dừng lại mà lái ô tô bỏ chạy về hướng đường Đại Cồ Việt. Lái xe này bị tổ công tác 141 Công an Hà Nội giữ lại trên đường xe tháo chạy.

Hai nạn nhân Y. và Q. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo tin từ Vietnamnet, nạn nhân Trần Thị Q. là giáo viên của trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Lãnh đạo nhà trường đánh giá cô Q. là giáo viên có chuyên môn tốt và được các đồng nghiệp, phụ huynh cũng như các em học sinh yêu mến.

Tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ: Tôi uống khoảng 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu - Ảnh 3.

Ô tô do Hiếu điều khiển

(Tổng hợp)

T.T

NỔI BẬT TRANG CHỦ