• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thông điệp trong chuyến thăm Hàn Quốc của Phó tổng thống Mỹ

Thế giới 29/09/2022 22:00

(Tổ Quốc) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới thăm Khu phi quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên (DMZ) vào ngày 29/9.

Theo hãng AP, chuyến thăm Hàn Quốc của Phó Tổng thống Harris diễn ra sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và trong bối cảnh lo ngại nước này có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trong thời gian tới. DMZ đã trở thành một nghi thức cần thiết trong những chuyến thăm của lãnh đạo Mỹ. Khu phi quân sự (DMZ) là điểm dừng chân cuối cùng của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến công du châu Á. Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của các đồng minh châu Á trong suốt thời gian qua

Thông điệp trong chuyến thăm Hàn Quốc của Phó tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: AP

Triều Tiên vừa phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 28/9, ngay thời điểm Phó Tổng thống Harris đang ở Nhật Bản và trước đó là một vụ phóng sau khi bà Harris rời Washington vào ngày 25/09. Các vụ phóng đã đánh dấu kỷ lục thử tên lửa trong năm nay của Triều Tiên nhằm nỗ lực đưa Bình Nhưỡng trở thành một cường quốc hạt nhân chính thức.

"Trước đó, Phó Tổng thống Harris đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại văn phòng của ông ở Seoul. Cuộc hội đàm tái khẳng định cam kết của Mỹ nhằm bảo vệ Hàn Quốc trong phạm vi khả năng quân sự của Washington để đối phó với các thách thức hạt nhân của Triều Tiên", Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon cho biết.

Phó Tổng thống Harris và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bày tỏ lo ngại về mối đe dọa xung đột hạt nhân của Triều Tiên và cam kết đáp trả mạnh mẽ hơn đối với các phản ứng từ phía Triều Tiên "được cho là khiêu khích", chẳng hạn như các vụ thử hạn nhân. Các quan chức Hàn Quốc cũng cho rằng Triều Tiên có thể thử hạt nhân trong những tháng tới.

Trong cuộc gặp, cả bà Harris và ông Yoon đều mong muốn sẽ tiếp tục thảo luận về việc mở rộng quan hệ đối tác kinh tế và công nghệ cũng như cố gắng hòa giải những căng thẳng gần đầy giữa Seoul và Tokyo nhằm tăng cường hợp tác ba bên với Washington trong khu vực.

Tổng thống Yoon đã khẳng định "cuộc thảo luận rất hiệu quả" giữa ông và bà Haris để củng cố quan hệ đồng minh song phương hai bên.

Hợp tác đồng minh 3 bên

Trong các cuộc gặp, Phó Tổng thống Harris đều nhấn mạnh mối quan hệ đối tác của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản là nền tảng trong chiến lược quốc phòng của Washington ở châu Á. Về phía Tổng thống Yoon, ông cũng thể hiện quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác kinh tế và an ninh với Washington nhằm đối phó với các căng thẳng từ Triều Tiên, nỗ lực giải quyết các rủi ro chuỗi cung ứng tiềm ẩn do đại dịch và vấn đề Ukraine.

Liên quan đến Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ ban hành vừa qua, tại cuộc hội đàm, Phó Tổng thống Harris khẳng định Chính quyền Tổng thống Biden sẽ tiếp tục trao đổi thêm với Seoul và tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm giải quyết những lo lắng hiện tại của Hàn Quốc sau khi đạo luật bắt đầu đi vào thực hiện.

Ngày 16/8, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu chỉ những ôtô điện được lắp ráp hoàn thiện tại Bắc Mỹ mới được hưởng trợ cấp từ chính phủ nước này (lên tới 7.500 USD mỗi chiếc). Vì vậy, các mẫu xe ô tô điện như Ioniq 5 của hãng Hyundai hay EV6 của Kia được sản xuất tại Hàn Quốc và sau đó xuất khẩu sang Mỹ sẽ không còn được nhận trợ cấp như trước. Phía Seoul cho rằng đạo luật mới vi phạm Thỏa thuận Tự do thương mại Mỹ-Hàn và tồn tại một số căng thẳng gần đây.

Ông Scott Snyder, nhà nghiên cứu cấp cao về Triều Tiên tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại cho biết những vấn đề căng thẳng gần đây về xe điện đã làm dấy lên căng thẳng mà các quan chức Hàn Quốc không thể lờ đi và chưa thể tìm ra giải pháp cụ thể.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Yoon, Phó Tổng thống Harris đã tham gia cuộc họp với các nữ lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông, văn hóa và thể thao về vấn đề bình đẳng giới. Các quan chức Hàn Quốc tuần trước cũng cho biết đã phát hiện tín hiệu Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm một hệ thống tên lửa đạn đạo được thiết kế để bắn từ tàu ngầm. Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

"Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan sẽ bắt đầu tập trận với các tàu chiến của Hàn Quốc và Nhật Bản ở vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên vào ngày 30/9 nhằm tăng cường diễn tập chống tàu ngầm ba bên đầu tiên kể từ năm 2017 nhằm đối phó với các thách thức tàu ngầm của Triều Tiên, Hải quân Hàn Quốc thông tin trước lo ngại về vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên trong những tháng tới./.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ