• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế: "Ở đâu có người tình nguyện hiến máu, ở đó có xe chuyên dụng tiếp nhận máu"

Sức khỏe 21/09/2021 11:46

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo Trung tâm Huyết học truyền máu chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thực hiện tổ chức lấy máu tình nguyện lưu động với phương châm "ở đâu có người tình nguyện hiến máu, ở đó có xe chuyên dụng tiếp nhận máu".

Ngày 21/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã có văn bản yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch COVID-19 trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức hiến máu và thiếu nguồn người hiến máu.

Cụ thể, tỉnh này yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cùng cấp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện theo kế hoạch đã được phê duyệt với phương thức linh động, phù hợp vừa đảm bảo số lượng theo kế hoạch vừa đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thừa Thiên Huế: "Ở đâu có người tình nguyện hiến máu, ở đó có xe chuyên dụng tiếp nhận máu" - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia hiến máu.

Bên cạnh đó, yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại học Huế và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh kịp thời triển khai hiến máu tình nguyện theo kế hoạch. Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ động, kịp thời vận động đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế và các cơ quan, đơn vị chủ quản của đoàn viên thực hiện lấy máu tình nguyện ngay tại cơ quan, đơn vị.

Theo văn bản, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tập trung tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Làm việc trực tiếp với các địa phương, cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu theo kế hoạch để triển khai hiến máu thường xuyên theo mô hình lưu động từng cơ quan đơn vị, tránh tập trung đông người. Tổ chức điểm hiến máu tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ để phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo Trung tâm Huyết học truyền máu chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thực hiện tổ chức lấy máu tình nguyện lưu động, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm "ở đâu có người tình nguyện hiến máu, ở đó có xe chuyên dụng tiếp nhận máu".

Công văn cũng nêu rõ, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế vận động cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện.

Theo thông tin từ Trung tâm Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế), hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và kéo dài, mặc dù nhiều đơn vị cũng đã tích cực tổ chức hiến máu nhưng nhu cầu máu và tiểu cầu của bệnh nhân nặng vẫn tăng cao nên nguồn máu dự trữ của Bệnh viện giảm trầm trọng, không đáp ứng đủ nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Để đảm bảo có máu và chế phẩm máu phục vụ bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ mong muốn các cơ quan, ban ngành và toàn thể người dân khỏe mạnh hãy "hiến máu cứu người, đừng ngại COVID". Chính giọt máu quý giá mà mọi người hiến tặng, sẽ góp phần rất lớn cứu sống người bệnh./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ