• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác thực thi bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan

Văn hoá 07/04/2023 07:50

(Tổ Quốc) - Ngày 6/4, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Cơ quan Bảo vệ bản quyền Hàn Quốc (KCOPA) tổ chức Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc năm 2023 với chủ đề: “Xu hướng pháp luật về bản quyền của hai quốc gia và phương hướng hợp tác trong tương lai”.

Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác thực thi bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng phát biểu tại Diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng cho biết, năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ, thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các Bên trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan.

Trên cơ sở đó, nhiều hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được triển khai như tăng cường trao đổi tài liệu liên quan đến pháp luật và công nghệ trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy trao đổi thông tin, kinh nghiệm và đào tạo các công chức và chuyên gia trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan để phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác trong các dự án và hội nghị của các tổ chức quốc tế như WTO, WIPO v.v...; tạo điều kiện trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan quản lý, thực thi, hỗ trợ thực thi, trong đó có các tổ chức quản lý tập thể của hai quốc gia trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.

Diễn đàn bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc là một trong những hoạt động thường niên trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này. Diễn đàn năm nay được tổ chức với chủ đề Xu hướng hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của hai quốc gia, đặc biệt tập trung vào nội dung bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm nhiếp ảnh.

Cục trưởng Trần Hoàng cho biết, đây là dịp giới thiệu những thay đổi mới nhất về chính sách, quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam và Hàn Quốc và đưa ra những giải pháp, phương hướng hợp tác trong thời gian tới giữa Cục Bản quyền tác giả và Cơ quan Bảo vệ bản quyền Hàn Quốc nhằm thúc đẩy thực thi bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của hai quốc gia.

Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác thực thi bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 2.

Chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Tại diễn đàn, ông Kim Dong Eun, Trưởng phòng Hợp tác thương mại văn hóa, Cục Bản quyền tác giả Hàn Quốc nhấn mạnh, sự xuất hiện của các công nghệ mới và các mô hình kinh doanh khác nhau dựa trên công nghệ trong ngành công nghiệp nội dung đang tạo ra những thay đổi lớn trong toàn bộ hệ sinh thái bản quyền. Do đó, diễn đàn này đáp ứng nhu cầu của hai quốc gia, cùng đưa ra giải pháp nhiều mặt hướng tới giảm độ trễ chính sách về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan với sự phát triển công nghệ.

Ông Park Jung Yeol, Chủ tịch Cơ quan Bảo vệ bản quyền Hàn Quốc (KCOPA) cũng nhận định, hiện tại, có rất nhiều thách thức đối với ngành công nghiệp sáng tạo ở cả Việt Nam và Hàn Quốc. Việc vi phạm bản quyền nội dung trực tuyến có thể xảy ra xuyên biên giới nên hợp tác quốc tế để bảo vệ bản quyền rất cần thiết.

Tại diễn đàn, các đại diện phía Hàn Quốc đã phân tích rõ những thay đổi Luật Bản quyền ở Hàn Quốc, xu hướng pháp chế toàn cầu, việc bảo vệ tác phẩm hình ảnh trên môi trường số và nhiệm vụ trong tương lai… Đại diện Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, một số cơ quan nhà nước có liên quan, các tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan… cũng đã phân tích các quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam, tình hình thực thi pháp luật về bản quyền ở nước ta…

Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác thực thi bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 3.

Diễn đàn năm 2023 được tổ chức với chủ đề Xu hướng hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của hai quốc gia, đặc biệt tập trung vào nội dung bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm nhiếp ảnh

Các đại biểu đã nêu những giải pháp để tăng cường thực thi hiệu quả quyền tác giả, quyền liên quan trong thời gian tới, như hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn, có tính dự báo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan xuyên biên giới, trên không gian mạng…

Diễn đàn cũng diễn ra sôi nổi với phần trao đổi, giải đáp thông tin giữa các diễn giả, cơ quan quản lý với các tác giả và người sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.../.

Tin&ảnh: Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ