• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Nai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn

Du lịch 06/07/2020 19:30

(Tổ Quốc) - Đồng Nai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn; Tổng kết 10 năm Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò Đồng Nai; Đồng Nai đoạt 5 huy chương tại hội diễn Tiếng hát miền Đông là tin VHDL tiêu biểu tại tỉnh Đồng Nai mới đây

Đồng Nai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân khách sạn năm 2020 cho các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Khóa học với mục đích, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, lấy yếu tố con người đặt lên hàng đầu, trong đó có đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành, nhân viên lễ tân đang làm việc tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ; tạo ấn tượng và sự hài lòng của du khách khi đến Đồng Nai. Từ đó, đóng góp và đồng hành vào sự phát triển chung của ngành du lịch tỉnh.

Đồng Nai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn - Ảnh 1.

PGĐ Sở VHTTDL Đồng Nai phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng - Ảnh: Sở VHTTDL Đồng Nai

Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 40 học viên đến từ các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Học viên sẽ được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cần thiết của một nhân viên lễ tân khách sạn như: Trình bày được qui trình công việc của nhân viên Lễ tân; nắm được nguyên tắc giải quyết tình huống thường gặp của bộ phận lễ tân; thao tác được quy trình làm nhận phòng, trả phòng theo Tiêu chuẩn nghề của Tổng cục Du lịch; đánh giá được tiêu chí phòng khách sạn đáp ứng tiêu chuẩn sạch đẹp; trang bị thêm kiến thức giao tiếp và chăm sóc khách hàng; ý thức được vai trò của người làm lễ tân, trong việc kinh doanh của khách sạn; thái độ thân thiện, vui vẻ, hòa nhã.

Qua lớp học này sẽ giúp học viên hệ thống lại kiến thức và kỹ năng cơ bản của người làm công việc lễ tân theo Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bộ phận lễ tân, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, khu du lịch, điểm du lịch có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch và xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng du khách. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ nếu đảm bảo thời gian lên lớp và bài kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu, đồng thời nắm vững các kỹ năng và kiến thức để phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất.

Theo định hướng phát triển du lịch của Đồng Nai trong thời gian tới là tập trung các nguồn lực để xây dựng du lịch Đồng Nai trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cùng phát triển. Đồng Nai cũng đã đề ra nhiều giải pháp để phát triển du lịch như: Huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, sản phẩm du lịch, môi trường du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch, nguồn nhân lực... Trong đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài để xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Đồng Nai, đáp ứng được nhu cầu hiện tại cũng như trong tương lai.

Tổng kết 10 năm Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò Đồng Nai

Sáng 5-7, NTN Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò tỉnh Đồng Nai và tổng kết Trại sáng tác lần thứ X-2019. Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức trại sáng tác (giai đoạn 2010-2019); đồng thời trao giải cho các trại sinh có những tác phẩm thơ, văn đạt kết quả cao trong mùa trại năm 2019.

Từ năm 2010-2019, Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò tỉnh Đồng Nai đã nhận 3.765 tác phẩm (gồm: đoản văn, tản văn, truyện, bút ký và thơ) của hơn 1.500 học sinh trong tỉnh tham gia. Ban nội dung đã tuyển chọn hơn 500 tác phẩm của hơn 393 em tham gia 10 kỳ trại. Ban tổ chức đã trao 330 giải A, B, C và khuyến khích; đồng thời xuất bản 10 đặc san, tuyển tập sáng tác thơ, văn trại sáng tác với 5 ngàn bản in; xuất bản 1 tập thơ văn Mãi mãi thời áo trắng; xuất bản 500 cuốn tuyển tập sáng tác Khi tôi dám mơ ước…

Theo Ban tổ chức, 10 kỳ trại vừa qua đã xây dựng được phong trào sáng tác thơ, văn cho các em thiếu nhi lứa tuổi học trò, thành lập và duy trì hoạt động của câu lạc bộ Bút trẻ; mở rộng giao lưu trại sáng tác với các tỉnh, thành trong khu vực. Qua đó, nhiều gương mặt trẻ với những sáng tác mới đã xuất hiện và đang dần tạo nét riêng trong làng văn chương ở Đồng Nai.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương và Tỉnh đoàn cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Sở GD-ĐT và Nhà Thiếu nhi tỉnh đã trao 21 giải thưởng (gồm: 5 giải A, 9 giải B, 5 giải C và 2 giải khuyến khích) cho các em học sinh có kết quả cao nhất trong kỳ trại lần thứ 10 năm 2019.

Được biết, Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò tỉnh Đồng Nai bắt nguồn từ dịp hè năm 2009, thời điểm Hội đồng Đội Trung ương tổ chức trại sáng tác thơ văn cho các em thiếu nhi các tỉnh phía Nam tại TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam). Nhà thiếu nhi (NTN) Đồng Nai đã cử 5 học sinh tham gia, sau kỳ trại các em đều được trao các giải thưởng. Từ kết quả này, NTN Đồng Nai đã củng cố quyết tâm, phối hợp với Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn và Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai tổ chức Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò tỉnh Đồng Nai vào mùa hè năm 2010, đến năm 2019 chính thức tròn 10 kỳ trại.

Tính đến năm 2019, Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò tỉnh Đồng Nai đã trải qua 10 mùa phượng nở. Sự xuất hiện của các "nhân tố mới" trong phong trào sáng tác thơ, văn tuổi học trò thời gian qua đã và đang mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong điều kiện còn thiếu hụt lực lượng sáng tác văn học trẻ, 10 mùa trại vừa qua không chỉ đơn thuần là nơi để các trại sinh giao lưu, thể hiện năng khiếu thơ văn mà còn là cách các đơn vị và cá nhân tâm huyết đi tìm kiếm, ươm mầm đội ngũ kế thừa cho văn chương Đồng Nai. 10 kỳ trại đi qua cũng là quãng thời gian đủ dài để các cây bút trẻ trưởng thành hơn, tạo được nét riêng trong sáng tác thơ, văn. Có thể kể đến những cái tên như: Trần Thảo Hoài Thương, Đặng Nguyễn Vân Nhi, Đàm Minh Khôi, Lã Thị Hồng Thuấn, Bùi Thị Thu Ngân, Đặng Huệ Linh...

Báo Đồng Nai dẫn lời Giám đốc Nhà thiếu nhi Đồng Nai cho biết, Trại sáng tác Thơ văn tuổi học trò tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành giai đoạn 1 (10 năm). Trong thời gian tới, tùy vào điều kiện cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan mà trại sáng tác sẽ có sự chuyển đổi hình thức sinh hoạt sao cho vừa đổi mới vừa phù hợp với tình hình thực tế. Riêng NTN Đồng Nai sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc, khuyến khích niềm say mê văn học cho học sinh thông qua sinh hoạt CLB, giao lưu với các nhà văn, nhà thơ… Qua đó, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi trong những ngày hè.

Đồng Nai đoạt 5 huy chương tại hội diễn Tiếng hát miền Đông

Ban tổ chức Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ XIX, năm 2020 vừa tổ chức bế mạc và trao 8 giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia.

Trong đó, Đồng Nai đoạt 1 Huy chương Vàng với tiết mục nhảy hiện đại Hào khí miền Đông, 3 Huy chương Bạc thuộc về các tiết mục: Ca múa Lá cờ Đảng (biểu diễn toàn đoàn); đơn ca Người là niềm tin tất thắng (biểu diễn Hoàng Giang và nhóm bè) và tốp ca Đêm chiêng Sayangva (biểu diễn Kim Thạch, Đình Thân, Điểu Được, Hoàng Giang, Nguyên Hoàng). Về giải toàn đoàn, Đồng Nai đoạt 1 Huy chương Bạc.

Với chủ đề: Miền Đông Nam bộ - Hội tụ tỏa sáng, Hội diễn Tiếng hát miền Đông do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) tổ chức diễn ra từ ngày 27-6 đến 1-7 tại TP.HCM. Hội diễn có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ các tỉnh, thành: Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận và TP.HCM.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ