• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lào Cai: Lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển 340.65 gam ma túy

Thời sự 19/10/2017 13:00

(Tổ Quốc)-Vì tham tiền, đối tượng Nguyễn Thị Hồ P (Lào Cai) đã liều lĩnh nhận vận chuyển 340.65 gam ma túy và phải chịu mức án 20 năm tù.

 

Ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử  công khai vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồ P (tên gọi khác: Nguyễn Thị V), sinh ngày 16/11/1971, thường trú tại thôn Đ, xã S, huyện B, tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Thị Hồ P là lao động tự do, đã trải qua hai đời chồng và có hai con. Chồng thứ nhất đã qua đời, chồng thứ hai là ông Ngô Văn B (sinh năm 1966, là người cùng thôn). Bản thân chưa có tiền án, tiền sự, gia đình khá ấm êm, tuy nhiên, do ham kiếm tiền, Nguyễn Thị Hồ P. đã bất chấp pháp luật, liều lĩnh nhận lời vận chuyển thuê ma túy, để rồi lĩnh án tù nặng.

Nguyễn Thị Hồ P vận chuyện bánh ma túy có trọng lượng là 340,65 gam (Ảnh minh họa: Đời sống pháp luật)

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/3/2017, Tổ công tác của Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Hồ P về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 01 bánh chất bột khô mầu trắng ghi là heroin. Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác định mẫu vật giám định là chất ma túy Heroin, có trọng lượng là 340,65 gam.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Hồ P khai, nguồn gốc số Hêroin là do Vũ Thị Lệ H, sinh năm 1962, trú tại Khu phố 3, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng đưa cho bị cáo Nguyễn Thị Hồ P vào tối ngày 21/3/2017 và thuê  P vận chuyển lên thành phố Lào Cai giao cho người tên là Y với giá 500.000đ.

Cơ quan điều tra đã điều tra Vũ Thị Lệ H nhưng H không thừa nhận nên chưa đủ căn cứ để chứng minh số Hêroin đó là của Vũ Thị Lệ H. Đối với người phụ nữ tên là Y hiện nay đã vắng mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để chứng minh Y là người mua số Hêroin đó.

Tại bản cáo trạng ngày 30/8/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Hồ P về tội “Vận chuyển  trái phép chất ma túy” theo Điều 194 khoản 4 điểm b Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà,Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Hồ P phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồ P 20 năm tù, bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thị Hồ P đã thành khẩn khai nhận tội lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội của tang, kết quả giám định và các chứng cứ khác đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy đã đủ căn cứ để khẳng định toàn bộ 340.65 gam ma túy (Hêroin) mà cơ quan điều tra thu giữ hồi 20 giờ 30 phút ngày 21/3/2017 là của Nguyễn Thị Hồ P do Nguyễn Thị Hồ P vận chuyển thuê để lấy tiền. Hành vi vận chuyển ma túy của Nguyễn Thị Hồ P đã đủ yếu tố cấu thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào kết luận giám định ngày 23/3/2017 và kết luận giám định bổ sung ngày 14/9/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai kết luận mẫu vật giám định là chất ma túy Hêrôin, có trọng lượng là 340,65 gam, hàm lượng Hêrôin trung bình là 63,65%. Như vậy trọng lượng Hêrôin nguyên chất do Nguyễn Thị Hồ P vận chuyển là 216,82 gam. Tòa nhận định, hành vi vận chuyển trái phép 216,82 gam Hêrôin của bị cáo P là đặc biệt  nghiêm trọng, gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội đã phạm vào tình tiết “Hê rôin... có trọng lượng từ 100 gam trở lên”. Đây là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự có mức hình phạt quy định từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Bị cáo nhận thức rất rõ tác hại rất nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe của cộng đồng và hành vi của bị cáo gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội, gây mất trật tự trị an xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhưng bị cáo vẫn nhận vận chuyển thuê. Do vậy, hành vi của bị cáo cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có đủ điều kiện để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Hồ P phạm tội “ Vận chuyển trái phép chất ma túy”  với mức án 20 năm tù./.

 

 

Lâm Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ